Khánh Hòa đổi mới phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, công tác phát triển đảng của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa không chỉ đảm bảo số lượng mà chất lượng đảng viên mới kết nạp cũng được nâng lên. Đặc biệt, Khánh Hòa chú trọng đổi mới công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

2 năm trước, ông Trần Trọng Long, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thương mại Hưng Quốc ở phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được Công đoàn ngành Công thương giới thiệu cho Đảng bộ nòng cốt cụm công nghiệp Diên Phú và Đắc Lộc bồi dưỡng, kết nạp Đảng. Doanh nghiệp của ông hiện có 25 nhân viên, trong đó có nhiều quần chúng ưu tú. Đảng bộ nòng cốt của Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa tập hợp các đảng viên đang làm việc tại doanh nghiệp tư nhân, khi đủ điều kiện sẽ thành lập các chi bộ trực thuộc.

Kết nạp Đảng viên mới tại Đảng bộ nòng cốt cụm công nghiệp Diên Phú và Đắc Lộc

Ông Trần Trọng Long cho rằng: "Nếu không có Đảng bộ nòng cốt, quần chúng ưu tú tại các doanh nghiệp tư nhân rất khó phát triển Đảng. Tôi cũng được phát triển đảng thông qua hoạt động của Đảng bộ nòng cốt và Công đoàn ngành. Công ty của tôi đã có thêm 3 đảng viên mới. Sau khi kết nạp Đảng, tinh thần, trách nhiệm của người lao động với doanh nghiệp đã khác đi rất nhiều, vừa tập trung phát triển kinh tế, vừa gắn kết với nhau về chính trị".

Đảng bộ thành phố Nha Trang hiện có hơn 200 đảng viên sinh hoạt tại 12 Chi bộ thuộc khối các doanh nghiệp tư nhân trong tổng số hơn 14 ngàn đảng viên toàn Đảng bộ. Thành ủy Nha Trang xác định việc thành lập các Chi bộ tại doanh nghiệp tư nhân là giải pháp để nâng cao chất lượng, phát triển đảng viên mới. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thành ủy đã thành lập được 4 chi bộ thuộc các đảng bộ cơ sở.

Đại hội Chi bộ Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Lao động Khánh Hòa

Ông Nguyễn Quang Tiến, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ môi trường - lao động Khánh Hòa cho biết, Chi bộ được thành lập từ tháng 8/2021, hiện có 4 đảng viên. Trước đây, các đảng viên trong doanh nghiệp phải sinh hoạt ghép, phân tán tại nhiều Tổ dân phố, cơ quan nên chất lượng sinh hoạt không đều. Trong khi đó, người lao động tại doanh nghiệp đều được đào tạo bài bản, động cơ phấn đấu tốt nhưng gặp nhiều khó khăn trong phát triển đảng. Chi bộ được thành lập đã bồi dưỡng 4 quần chúng và mới kết nạp được 1 đảng viên.

"Nhân viên hiện có trình độ cao cần phải thành lập Chi bộ để có hướng đào tạo, giúp đỡ, rèn luyện các bạn sớm trở thành đảng viên. Có chi bộ, hoạt động của doanh nghiệp sẽ khác hẳn, chất lượng sẽ cao lên. 5 năm tiếp theo, có thể phát triển 5-7 đảng viên. Cán bộ tốt, hiệu quả, hoạt động doanh nghiệp sẽ phát triển, chắc chắn đời sống người lao động sẽ nâng lên", ông Nguyễn Quang Tiến đề nghị.

Công ty TNHH Ðóng tàu Hyundai-Việt Nam tại Khu Kinh tế Vân Phong, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, vốn đầu tư hơn 350 triệu USD. Nhiều năm qua, doanh nghiệp này hoạt động ổn định, tạo việc làm cho gần 5.000 lao động. 2 năm lại đây, trong bối cảnh thị trường nhiều khó khăn nhưng doanh nghiệp đã vượt mốc doanh thu hơn 500 triệu USD/năm, chiếm hơn 40% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Khánh Hòa. Sản xuất ổn định, hoạt động của Đảng bộ Công ty ngày càng phát triển. Từ 1 chi bộ với 10 đảng viên được thành lập hơn 20 năm trước, đến nay, phát triển thành Đảng bộ với 5 chi bộ trực thuộc có gần 60 đảng viên. Đảng bộ lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động, tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất.

Công ty TNHH đóng tàu Hyundai Việt Nam nơi có Đảng bộ mạnh, đời sống người lao động được đảm bảo

Ông Lê Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Ðóng tàu Hyundai-Việt Nam cho biết: "Tổ chức đảng hoạt động trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ phía Ban lãnh đạo người Hàn Quốc. Qua đó, tổ chức đảng từng bước phát triển, giữ và phát huy phần vốn của Việt Nam, đảm bảo công ăn, việc làm, giữ được lực lượng lao động có tay nghề trong ngành công nghiệp đóng tàu. Các chế độ lương, thưởng, phúc lợi đều được lãnh đạo Công ty, Công đoàn Công ty thỏa thuận, từng bước nâng cao, khích lệ người lao động hăng say sản xuất kinh doanh".

Từ đầu nhiệm kỳ, Ban chỉ đạo công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân (gọi tắt là Ban chỉ đạo 03) cùng các sở, ngành, Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Đảng bộ các địa phương... đến làm việc tại các doanh nghiệp, khảo sát tình hình các doanh nghiệp có nguồn cho phát triển đảng, tập trung chỉ đạo cấp ủy có kế hoạch bồi dưỡng để kết nạp. Đến nay, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã kết nạp được 4.299 đảng viên, đạt hơn 50% chỉ tiêu kế hoạch cả nhiệm kỳ, trong đó đã kết nạp trong đơn vị kinh tế tư nhân 318 đảng viên. Khánh Hòa tiếp tục ưu tiên các nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đảng đặc thù trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoạt động.

Ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa (đứng) dẫn đầu đoàn công tác khảo sát tại doanh nghiệp FDI

Ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa nhận xét: "Ban Chỉ đạo 03 của tỉnh đã làm tốt công tác khảo sát, nắm tình hình để phân loại, phát hiện nguồn. Những đơn vị chưa làm tốt thì kịp thời phê bình, có ý kiến chỉ đạo. Chính vì vậy, trong nửa nhiệm kỳ qua, tỷ lệ đảng viên được kết nạp, chiếm 50,5% kế hoạch cả nhiệm kỳ. Chất lượng đảng viên mới kết nạp đã được nâng lên nhất là về trình độ văn hóa, phẩm chất đạo đức"./.

Thái Bình/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/khanh-hoa-doi-moi-phat-trien-dang-trong-doanh-nghiep-ngoai-nha-nuoc-post1042121.vov