Khánh Hòa bảo đảm quyền lợi người dân vùng ảnh hưởng dự án chậm tiến độ

Hiện nay, trên địa bàn TP Nha Trang đang có nhiều dự án xây dựng hạ tầng, số hộ dân bị ảnh hưởng, nhu cầu tái định cư rất lớn.

UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa hủy các Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp thuộc khu vực gần 5 ha, nằm trong dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định Ngọc Hiệp. Quyết định này đảm bảo quyền lợi cho người dân sau thời gian dài bị ảnh hưởng vì dự án chậm tiến độ.

Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định Ngọc Hiệp được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt đầu tư từ năm 2016, trên diện tích 13,45 ha. Dự án này nằm tại phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, tổng kinh phí đầu tư khoảng 162 tỷ đồng, quy mô 600 lô đất tái định cư do Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án là bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa, để thực hiện tiểu dự án Nha Trang - Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải, đồng thời tạo quỹ đất dự phòng để bố trí tái định cư cho các dự án trọng điểm của tỉnh.

Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định Ngọc Hiệp chậm tiến độ

Do vướng mắc trong công tác GPMB, nên dự án này bị chậm tiến độ nhiều năm nay. Người dân bị ảnh hưởng của Dự án chưa đồng thuận với mức giá đền bù. Các thủ tục xét duyệt phương án bồi thường chưa được thông báo công khai, niêm yết rõ ràng và phương án không tuân theo khung chính sách tái định cư của Ngân hàng Thế giới. Cuối tháng 8/2023, UBND TP Nha Trang có thông báo gửi người dân về việc hủy các quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường.

Bà Mai Ngọc Ly Na, tổ 4, phường Ngọc Hiệp cho biết, chính sách đền bù chưa thỏa đáng, không tuân theo chính sách tái định cư của Ngân hàng Thế giới nên bà nhiều lần ý kiến, khiếu nại. “Gia đình có nhận được thông báo không thu hồi khu vực gần 5 ha này nữa, trong đó có hộ của gia đình tôi. Nếu tiếp tục thu hồi trong các dự án khác sau này, đề nghị đảm bảo quyền lợi của người dân thỏa đáng", bà Na nói.

Nhiều nhà dân bị ảnh hưởng bởi dự án

Hiện có 145 hộ dân nằm trong khu vực diện tích gần 5 ha, vừa được tách ra khỏi phạm vi dự án Khu tái định cư Ngọc Hiệp không thu hồi. Đây là phần diện tích thời gian qua gặp nhiều khó khăn trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thực tế hiện nay, khu vực GPMB và thi công hạ tầng trong dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, đã cơ bản đáp ứng nhu cầu tái định cư của dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Nha Trang. Việc tách gần 5 ha ra khỏi dự án này là hợp lý, giúp đẩy nhanh tiến độ Tiểu dự án TP Nha Trang. Tuy vậy, việc triển khai dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định Ngọc Hiệp kéo dài thời gian qua đã ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

Ông Nguyễn Thanh Hiến, Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã giao đơn vị tư vấn rà soát lại mặt bằng thi công, đảm bảo khơi thông nước mưa vào sông Kim Bồng, đảm bảo cuộc sống người dân mùa mưa lũ tốt hơn. “Ban cũng phối hợp với UBND phường triển khai để đảm bảo cuộc sống trong giai đoạn chưa triển khai. Gần 5 ha đó theo quyết định của UBND tỉnh sẽ triển khai trong giai đoạn 2 vào năm 2025-2026, ở đó vẫn quy hoạch khu tái định cư Ngọc Hiệp", ông Hiến cho biết.

Toàn cảnh dự án khu tái định cư Ngọc Hiệp

Hiện nay, trên địa bàn TP Nha Trang đang có nhiều dự án xây dựng hạ tầng, số hộ dân bị ảnh hưởng, nhu cầu tái định cư rất lớn. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị người dân ủng hộ chính quyền, giúp cuộc sống của bà con ngày càng phát triển. Đối với diện tích đất đã tách khỏi dự án, người dân vẫn còn các quyền hợp pháp của người sử dụng đất.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND các cấp phải tổ chức quản lý tốt khu vực được giao quản lý, xử lý kiên quyết những trường hợp tự ý phân lô, bán nền, gây khó khăn cho việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc những trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý đất đai và xây dựng trên địa bàn. Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh cần rút kinh nghiệm trong việc công khai thông tin chi tiết và tổ chức gặp gỡ, đối thoại với người dân trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng.

"Lãnh đạo địa phương tổ chức quản lý tốt đất đai trên địa bàn của mình. Pháp luật cho phép đất trong vùng quy hoạch, vùng dự án nếu như treo được xây dựng nhà ở tạm thời khi hết kế hoạch sử dụng đất, có giấy phép tạm thời. Đề nghị lãnh đạo TP Nha Trang phải thực hiện đúng các quy định, chính sách của pháp luật. Đối với Ban Quản lý dự án phát triển phải rút kinh nghiệm trong việc công khai, niêm yết, gặp gỡ dân bài bản", ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị.

Thái Bình/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/khanh-hoa-bao-dam-quyen-loi-nguoi-dan-vung-anh-huong-du-an-cham-tien-do-post1049190.vov