Kháng nghị bản án xử trùm bảo kê Minh 'Sâm'

VKSND cấp cao tại Hà Nội đã kháng nghị bản án xét xử sơ thẩm Nguyễn Ngọc Minh và đồng bọn. Nhiều người cho rằng bản án ông này nhận còn nhẹ.

Ngày 9/9, cơ quan tố tụng cho biết VKSND cấp cao tại Hà Nội đã kháng nghị bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử Nguyễn Ngọc Minh (55 tuổi, tức Minh “Sâm”, ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) và 8 đồng phạm về tội Cưỡng đoạt tài sản và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Nguyễn Ngọc Minh tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: Vân Thanh.

Phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Ngọc Minh cùng đồng phạm diễn ra 3 tháng trước. HĐXX sơ thẩm tại Bắc Ninh tuyên bị cáo Minh 24 tháng tù, bồi thường hơn 117 triệu đồng. Tám bị cáo còn lại bị tuyên từ 15 đến 18 tháng tù giam.

Với mức án trên, nhiều người cho rằng bản án với Minh là thấp.

Về việc này, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ đã đề nghị Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao xem xét kết quả điều tra, truy tố, xét xử vụ án, sớm báo cáo kết quả lên Thủ tướng.

Theo cáo trạng phiên xét xử sơ thẩm, năm 2010, Công ty TNHH Đại An của Minh được UBND tỉnh Bắc Ninh cấp phép làm chủ đầu tư 2 khu chợ Phù Khê Thượng và Phù Khê Đông ở thị xã Từ Sơn.

Sau khi hoàn thành dự án, Minh giao cho con gái và con rể quản lý chợ Phù Khê Đông. Còn chợ Phù Khê Thượng, ông ta giao cho Nguyễn Thành Hưng (63 tuổi, tức Hưng “sóc” - bị can đã chết vì ung thư) điều hành.

Tài liệu điều tra thể hiện, để có tiền cho Ban quản lý chợ hoạt động, ông trùm xã hội đen tự ban hành quy chế về phí, lệ phí lưu bãi đối với các loại xe vào chợ với mức từ 50.000 đồng đến 3 triệu đồng/lần lưu bãi.

Ngoài ra, Nguyễn Ngọc Minh còn chỉ đạo đàn em ép các phương tiện chở gỗ phải vào chợ dỡ hàng để thu phí bốc xếp, bến bãi. Trường hợp chống đối sẽ bị đàn em của Minh đe dọa, hành hung, cản trở việc kinh doanh.

Hành vi trên của băng nhóm xã hội đen bị phát hiện khi cơ quan chức năng bắt quả tang đàn em của Minh cưỡng đoạt 1,2 triệu đồng của lái buôn tại chợ gỗ Phù Khê Đông hồi trung tuần tháng 8/2014.

Quá trình điều tra đường dây tội phạm do Nguyễn Ngọc Minh cầm đầu, cảnh sát thu giữ 6 khẩu súng, 1 quả lựu đạn, khoảng 2.500 m3 gỗ các loại và nhiều xế hộp hạng sang của Maybach, Lexus, BMW…

Tùng Lâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khang-nghi-ban-an-xu-trum-bao-ke-minh-sam-post680321.html