Khăng khăng Nga-Triều Tiên trao đổi vũ khí, Mỹ 'sờ gáy' các thực thể của Moscow, Bình Nhưỡng lên tiếng

Với những cáo buộc Nga và Triều Tiên có hoạt động chuyển giao vũ khí, mới đây, Mỹ đã trừng phạt các thực thể và cá nhân của Moscow mà Washington tin là có liên quan hoạt động vận chuyển tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song bác bỏ thông tin Nga sử dụng tên lửa của Bình Nhưỡng ở Ukraine. (Bloomberg)

Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, ngày 11/1, Bộ Ngoại giao nước này đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 3 thực thể và 1 cá nhân của Nga, với cáo buộc liên quan việc chuyển giao và thử nghiệm tên lửa đạn đạo của Triều Tiên cho Moscow nhằm sử dụng chống Ukraine.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Blinken nêu rõ: “Chúng tôi sẽ không do dự triển khai nhiều hàng động hơn nữa”.

Trước đó, hôm 9/1, Mỹ và gần 50 đối tác đã đưa ra tuyên bố chung nhằm lên án việc chuyển giao vũ khí giữa Triều Tiên và Nga, bao gồm cái mà Washington cáo buộc là Moscow mua tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng, cũng như sử dụng các tên lửa này để tấn công Ukraine trong các ngày 30/12/2023 và 2/1/2024.

Ngày 12/1, hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Đại sứ nước này tại Liên hợp quốc Kim Song đã bác bỏ cáo buộc “vô căn cứ” cho rằng, Nga sử dụng tên lửa Bình Nhưỡng trong xung đột ở Ukraine.

Ông Kim Song cáo buộc Mỹ “bất hợp pháp hóa mối quan hệ hợp pháp giữa các quốc gia có chủ quyền độc lập” và khẳng định, Triều Tiên “không cảm thấy cần phải bình luận về mọi cáo buộc vô căn cứ của Mỹ”.

Nga cũng nói rằng, Mỹ đang đưa ra các thông tin sai sự thật về việc Moscow và Bình Nhưỡng có hoạt động chuyển giao vũ khí.

Trung Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khang-khang-nga-trieu-tien-trao-doi-vu-khi-my-so-gay-cac-thuc-the-cua-moscow-binh-nhuong-len-tieng-257244.html