Khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội

Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ hai từ phải qua) thăm gian hàng trưng bày của Hội LHPN huyện Đồng Xuân tại Phiên chợ xanh hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2022. Ảnh: THÁI HÀ

Trong xu thế hội nhập và phát triển, phụ nữ có thể học tập nâng cao trình độ, tham gia nhiều hơn vào lực lượng lao động, khẳng định vai trò, vị trí trong gia đình và xã hội. Bên cạnh đó, phụ nữ ngày nay cũng đứng trước những yêu cầu, thách thức mới.

Nhân kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Báo Phú Yên có cuộc trò chuyện với bà Lê Đào An Xuân, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh xung quanh vấn đề nói trên.

Bà Lê Đào An Xuân

Bà Lê Đào An Xuân

* Những năm qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã triển khai công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc như thế nào, thưa bà?

- Với chức năng, nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ Phú Yên đã có nhiều hoạt động thiết thực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Hàng năm, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phát động và triển khai Chương trình hành động 15 của Tỉnh ủy về xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện; triển khai phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Phú Yên nghĩa tình, năng động, sáng tạo” và xây dựng người phụ nữ Phú Yên đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới (với các tiêu chí: có sức khỏe, có đạo đức, có tri thức và trách nhiệm với cá nhân và cộng đồng); tập trung vào 3 nội dung cơ bản là: Xây dựng, phát triển tri thức cho phụ nữ; xây dựng, phát triển thể chất cho phụ nữ và xây dựng, phát triển phẩm chất đạo đức cho phụ nữ.

Từ sau Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII đến nay, hội tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng người phụ nữ Phú Yên thân thiện, nhân ái, năng động, sáng tạo, có đầy đủ kiến thức, kỹ năng của con người thời đại mới. Từng nội dung, vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ được các cấp hội tích cực triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương nhằm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc.

* Trong thời đại mới, bên cạnh vai trò quan trọng trong gia đình, người phụ nữ còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Bà có những chia sẻ gì về vai trò của phụ nữ trong việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh?

- Chiếm 49,7% dân số, 50% lực lượng lao động, thời gian qua, phụ nữ Phú Yên phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực lao động, học tập, rèn luyện, phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ phụnữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần cùng cả tỉnh đạt được những thành tựu quan trọng khá toàn diện trên các lĩnh vực; đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng Phú Yên phát triển nhanh, bền vững.

Trong lĩnh vực kinh tế, phụ nữ tiếp tục phát huy vai trò làm chủ, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt ở khu vực nông thôn, phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp và phong trào xây dựng nông thôn mới. Nhiều chị em đã tiếp cận, làm chủ quy trình sản xuất hiện đại, tạo ra nhiều sản phẩm, hàng hóa chất lượng cao, đóng góp quan trọng vào chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế. Nhiều phụ nữ được nhận danh hiệu phụ nữ xuất sắc, phụ nữ làm kinh tế giỏi.

Trong hệ thống hội, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình được duy trì hiệu quả. Hội LHPN các cấp tích cực khai thác nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng Chính sách xã hội, NN-PTNT, Bưu điện Liên Việt để hỗ trợ hội viên, phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững.

* Danh hiệu Phụ nữ hai giỏi là niềm tự hào, giá trị tôn vinh phụ nữ, thế nhưng, có quan điểm cho rằng danh hiệu này có thể gây áp lực lên chị em. Theo bà, tiêu chuẩn hai giỏi hiện nay có còn phù hợp không và để có thể vừa hoàn thành tốt công việc gia đình, vừa nắm bắt và tạo ra cơ hội cho chính bản thân, phụ nữ cần phải phấn đấu như thế nào?

- Tôi quan niệm rằng dù là việc nước hay việc nhà thì cũng cần phải đầu tư thời gian và tâm sức vào đó. Cuộc sống hiện đại giúp người phụ nữ bước ra ngoài xã hội nhiều hơn, được tạo điều kiện học tập, phát triển và cống hiến cho xã hội nhiều hơn. Điều đó cũng tạo nên áp lực không nhỏ cho người phụ nữ khi họ còn phải đảm đương trách nhiệm chăm lo gia đình.

Nhưng tôi vẫn thấy có nhiều phụ nữ có thể đảm đương tốt cả hai việc: Thành đạt trong công việc mà vẫn dành thời gian chăm sóc tốt gia đình, nhà cửa, con cái. Chìa khóa để giải quyết vấn đề này theo tôi là cách tổ chức hợp lý, đặc biệt là biết phân chia công việc cho các thành viên còn lại trong gia đình. Quan trọng hơn, đồng hành với người phụ nữ hai giỏi phải có người đàn ông hai giỏi.

Mỗi chị em sẽ có một kiểu “giỏi việc nước, đảm việc nhà” khác nhau, tùy vào tính chất công việc, hoàn cảnh gia đình cũng như khả năng của bản thân. Cân bằng giữa cuộc sống và công việc sẽ mang lại năng lượng tích cực cho bản thân để có thể dung hòa một lúc hai vai trò trong gia đình và ngoài xã hội.

* Với vai trò là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích của phụ nữ, Hội LHPN tỉnh sẽ có những giải pháp gì để hội viên, phụ nữ phát huy được hết khả năng bản thân, ngày càng bản lĩnh, tự tin và tỏa sáng?

- Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã quyết liệt trong đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của hội viên, phụ nữ.

Đặc biệt, sau Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội LHPN tỉnh nỗ lực vận dụng linh hoạt, sáng tạo cách thức hoạt động với chủ trương phân cấp, phân quyền, thống nhất và đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức hội theo hướng “Trung ương định hướng chiến lược, tỉnh vận dụng sáng tạo, huyện đồng hành cơ sở, xã nắm chắc hội viên, chi thấu hiểu phụ nữ”.

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp hội bám sát cơ sở, sẵn sàng vào cuộc đồng hành cùng hội viên, phụ nữ và người dân khi họ gặp khó khăn, vướng mắc. Đồng thời tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả. Trong đó chú trọng xây dựng văn hóa cán bộ hội đoàn kết, chia sẻ, yêu thương, cộng đồng trách nhiệm, tất cả vì tổ chức hội, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Với phương châm “cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ làm theo”, các cấp hội tập trung tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của hội viên, qua đó không chỉ góp phần đưa nghị quyết đại hội phụ nữ vào cuộc sống, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh mà còn góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

* Xin cảm ơn bà!

THÁI HÀ (thực hiện)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/296107/khang-dinh-vai-tro-vi-the-cua-phu-nu-trong-gia-dinh-va-xa-hoi.html