Khẳng định vai trò Hội trong thanh niên và trong đời sống xã hội

Cùng với sự phát triển của phong trào thanh niên cả nước, công tác Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) và phong trào thanh niên tỉnh Tiền Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực, với các hoạt động sáng tạo và hiệu quả, hướng về cơ sở. Qua đó, từng bước khẳng định vai trò, vị trí, uy tín của tổ chức Hội LHTN trong thanh niên và trong đời sống xã hội.

MỞ RỘNG QUY MÔ VÀ CHẤT LƯỢNG

Cách đây 67 năm, vào ngày 15-10-1956, Đại hội thành lập Hội LHTN Việt Nam lần thứ I được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội đánh dấu một bước tiến lịch sử của mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và phong trào thanh niên cả nước. Hội LHTN Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với chức năng đoàn kết, tập hợp, giáo dục mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam, hướng dẫn và tạo điều kiện để hội viên hoàn thiện nhân cách, trở thành công dân tốt, cống hiến tài năng và sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, thanh niên và tổ chức thành viên.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao vốn hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp.

Trong những năm qua, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức đoàn kết tập hợp thanh niên, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, góp phần quan trọng vào củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang không ngừng lớn mạnh. Đến nay, 100% huyện, thành, thị có tổ chức Hội với 83,69 triệu hội viên, sinh hoạt tại 1.816 tổ chức Hội cơ sở. Các hoạt động của Hội chính là môi trường thuận lợi để hội viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thành Luân cho biết, các phong trào, chương trình do Hội LHTN tỉnh triển khai đã thu hút ngày càng đông đảo thanh niên tham gia.

Thanh niên Tiền Giang ngày càng ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc và nhân dân, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của đất nước, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích dân tộc; ra sức phấn đấu lao động, học tập, rèn luyện, có ý chí khắc phục khó khăn vươn lên lập thân, lập nghiệp; sống nhân ái, sẻ chia, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; gương mẫu chấp hành pháp luật.

MÔI TRƯỜNG ĐỂ HỘI VIÊN, THANH NIÊN RÈN LUYỆN

Nhiều phong trào đã có tác động tích cực đến nhận thức, ý thức phấn đấu của đông đảo thanh niên, tạo môi trường thuận lợi để hội viên, thanh niên Tiền Giang tiếp tục rèn luyện, phấn đấu; đồng thời, đem lại lợi ích cụ thể cho cộng đồng và xã hội như: Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; các chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và “Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh”.

Nhiều mô hình, chương trình mang lại hiệu quả thiết thực như: “Đồng hành thanh niên Tiền Giang khởi nghiệp”, “Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ thanh niên khởi nghiệp”, Diễn đàn “Thanh niên khởi nghiệp”; các mô hình “Thanh niên với hoa đẹp đường quê”, “Giúp nhau làm ăn”... Tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; giúp đỡ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên yếu thế có cơ hội phát triển; hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế...

Nhiều hội viên, thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa khó, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần giải quyết việc làm cho thanh niên. Qua đó, thể hiện sự xung kích sáng tạo của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng công trình Giếng nước tình thương - Giếng khoan thanh niên hỗ trợ nước tại xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây.

Anh Lê Trung Hiếu, thành viên của Câu lạc bộ khởi nghiệp thuộc Thành đoàn Mỹ Tho, chủ Cơ sở sản xuất nem - chả lụa Ngọc Thành (TP. Mỹ Tho) cho biết, nhờ Hội LHTN tỉnh hỗ trợ vốn 50 triệu đồng, anh có kinh phí đầu tư thêm trang thiết bị, máy móc và tham gia đánh giá sản phẩm OCOP cho sản phẩm chả lụa. Sau khi nhận chứng nhận OCOP cho sản phẩm nem Huế, cơ sở tiếp tục nâng chất lượng sản phẩm.

Anh mong các sở, ngành hỗ trợ, tạo điều kiện cho sản phẩm của Cơ sở sản xuất nem - chả lụa Ngọc Thành quảng bá đến nhiều nơi, tham gia trưng bày tại các hội chợ triển lãm, siêu thị, trung tâm thương mại để sản phẩm vươn xa hơn.

Còn anh Lê Phước Thái, Bí thư Chi đoàn Quân sự xã Thanh Hòa (TX. Cai Lậy), đam mê, thích thú loại hình nghệ thuật nên chọn nghề làm cổng cưới lá dừa để khởi nghiệp. Được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Chi đoàn Quân sự xã Thanh Hòa, Thị đoàn, Ủy ban Hội LHTN TX. Cai Lậy, anh Thái đã tập hợp anh em có cùng sở thích, năng khiếu để thành lập Câu lạc bộ “Cổng cưới hoa lá dừa TX. Cai Lậy” vào năm 2016. Đến nay, Câu lạc bộ có 15 đoàn viên, thanh niên tham gia, chuyên làm cổng cưới. Qua đó, thanh niên địa phương có được công ăn việc làm và thu nhập, ổn định cuộc sống.

Kế thừa và phát huy những thành tích đạt được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thành Luân kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên Tiền Giang, thời gian tới tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, các chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh”, qua đó góp phần vào mục tiêu xây dựng lớp thanh niên Tiền Giang yêu nước, bản lĩnh; xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam thực sự vững mạnh; có năng lực tập hợp, đoàn kết rộng rãi các đối tượng thanh niên, thực hiện tốt vai trò người đồng hành của thanh niên.

Phát huy năng lực, trí tuệ, sức trẻ của thanh niên Tiền Giang tham gia tích cực vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Tiền Giang thành tỉnh phát triển trong vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

LÝ OANH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202310/hoi-lhtn-viet-nam-tinh-tien-giang-khang-dinh-vai-tro-hoi-trong-thanh-nien-va-trong-doi-song-xa-hoi-993037/