Khẳng định 'sức mạnh mềm' trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh là chủ trương lớn, xuyên suốt được Lào Cai đặc biệt quan tâm triển khai thời gian qua. Nhờ linh hoạt phát huy vai trò 'sức mạnh mềm' tuyên truyền, vận động từ cơ sở, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh trở thành phong trào thi đua được sự đồng thuận của mọi tầng lớp Nhân dân.

“Con đường hạnh phúc” hoặc “Con đường mơ ước” là cách người dân thôn Nam Hải, xã Sơn Hải (huyện Bảo Thắng) đặt cho tuyến đường dài hơn 1 km đi qua 18 hộ trong thôn hoàn thành tháng 11/2023. Ngày con đường đổ bê tông những m2 cuối cùng, trời nắng đẹp như cùng chung niềm hân hoan với bà con nơi đây. Đường rộng 7 m, bề mặt đổ bê tông rộng 3,5 m là mơ ước bao năm của 18 hộ này. Trước khi được đổ bê tông, trời mưa, đường ngập úng, người dân chỉ có thể đi bộ. Tuy nhiên, vất vả nhất phải kể đến mùa thu hoạch nông sản từ bãi sông về, không biết bao nhiêu vụ tai nạn, ngã xe đã xảy ra trên tuyến đường ấy.

Ban đầu, khi chủ trương đổ bê tông tuyến đường được đưa ra, một số hộ băn khoăn, chưa đồng thuận. Thấu hiểu tâm lý cũng như hoàn cảnh kinh tế của các hộ, bà Bùi Thị Hợp, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ tuyên vận thôn Nam Hải cùng các thành viên trong Tổ tuyên vận thôn đến từng nhà tuyên truyền, vận động. Với phương châm “gia đình nào khó thì vận động trước”, các thành viên trong tổ kiên trì, bền bỉ tuyên truyền, động viên và dần dần nhận được sự đồng thuận của người dân. Điển hình như gia đình ông Bùi Đại Nam ban đầu còn băn khoăn, nhưng sau đó đã đồng thuận và trở thành điển hình trong hiến đất (với tổng diện tích hiến hơn 1.000 m2 đi qua diện tích trồng quế, cây ăn quả cho thu nhập ổn định của gia đình).

Tiếp đó, hơn 30 hộ của thôn đã hiến đất làm đường giao thông với tổng diện tích hơn 6.000 m2, triển khai lát hơn 600 m vỉa hè, đường hoa và đường cờ.

Anh Tạ Văn Biên, Phó Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hải cho biết: Trong 10 năm xây dựng nông thôn mới, người dân trong xã đã hiến 80.000 m2 đất, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu để làm đường giao thông. Đến nay, xã có 25 km đường giao thông nông thôn được mở rộng mặt đường từ 3 m lên 7 m. Năm 2022, Sơn Hải được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao.

Tổ dân phố 3b, thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên) có 140 hộ. Đây là tổ dân phố đầu tiên trên địa bàn tỉnh mà các hộ đều có thùng rác đúng kích cỡ, chủng loại để trước nhà. Trước đây, người dân thường để rác trong túi ni-lông, đặt trước nhà, chờ công nhân vệ sinh môi trường tới thu gom, tuy nhiên túi rác thường bị vật nuôi tha lôi vương vãi, rất mất vệ sinh. Tình trạng này được đưa ra bàn trong cuộc họp tổ dân phố và các thành viên tổ tuyên vận tuyên truyền, vận động người dân thống nhất mua thùng rác nhựa đúng kích cỡ, có nắp đậy. Chủ trương này được người đồng thuận cao.

Bà Phạm Thị Quế, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ tuyên vận tổ dân phố 3b cho biết: Ngoài tạo sự đồng thuận trong giữ gìn vệ sinh môi trường, công tác tuyên vận còn góp phần tạo đồng thuận trong di dời, nhường đất cho dự án xây dựng khu hành chính mới của huyện từ 50 hộ.

Thị trấn Phố Ràng có 15 tổ tuyên vận. Thời gian qua, các tổ tuyên vận đã phát huy vai trò tuyên truyền, vận động trong xây dựng đô thị văn minh và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trong 3 năm (từ 2021 - 2023) có 124 hộ hiến đất, tài sản trên đất làm đường và một số công trình, dự án với tổng diện tích 5.682 m2, trị giá hơn 4,3 tỷ đồng. Ngoài ra còn tuyên truyền, vận động người dân xã hội hóa xây dựng tuyến đường hoa, tuyến phố Lương Thực sáng - xanh - sạch - đẹp; đưa vào sử dụng 3 tiểu công viên và chuẩn bị khánh thành 1 tiểu công viên (mỗi công viên rộng 1.000 m2). Từ sự đồng thuận của người, thị trấn Phố Ràng đã đạt 9/9 tiêu chí đô thị văn minh.

Ông Phạm Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy thị trấn Phố Ràng thông tin: Năm 2023, Ban Tuyên vận Đảng ủy thị trấn Phố Ràng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong đợt thi đua chuyên đề chào mừng 65 năm ngày Bác Hồ thăm tỉnh Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2023) và 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)…

Toàn tỉnh hiện có 1.484 tổ tuyên vận với hơn 4.647 thành viên. Công tác tuyên vận như “sức mạnh mềm” góp phần quan trọng trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước, chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, toàn tỉnh có 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 62 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh cứng hóa, nâng cấp hơn 1.000 km đường giao thông nông thôn; nhân rộng các mô hình đường hoa nông thôn mới với 279 tuyến, tổng chiều dài hơn 200 km tại 115 xã; xây dựng 102 mô hình sáng - xanh - sạch - đẹp. Cũng thông qua công tác tuyên vận, xã hội hóa được 270 tỷ đồng, 500 nghìn ngày công lao động và hàng trăm nghìn m2 đất để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/khang-dinh-suc-manh-mem-trong-xay-dung-nong-thon-moi-do-thi-van-minh-post381947.html