Khẳng định những đóng góp to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam

LTS: Tại Hội thảo khoa học 'Đại tướng Nguyễn Chí Thanh-Nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam', Ban tổ chức đã nhận được hơn 70 báo cáo tham luận, góp phần làm sáng tỏ thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú, sôi nổi và những cống hiến, đóng góp to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến tâm huyết, tiêu biểu.

Đồng chí NGUYỄN KHOA ĐIỀM, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương:

Người hiền của thời đại Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Chí Thanh là biểu tượng sáng ngời của một người nông dân xứ Huế trở thành một nhà lãnh đạo cách mạng, một danh tướng của thời đại Hồ Chí Minh. Đồng chí là một “nông dân áo vải” giữa kinh đô Huế, đã đứng lên chống chế độ phong kiến và các thế lực thực dân đế quốc, giành lại độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc. 30 năm chiến đấu dưới lá cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, đồng chí là hình ảnh của giai cấp nông dân từng có mặt trong ngàn năm lịch sử đã bắt gặp Chủ nghĩa Mác-Lênin để trở thành lực lượng cách mạng tuyệt vời của nước Việt Nam hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm.

Là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Chí Thanh là người quyết liệt chống chủ nghĩa cá nhân. Đồng chí đã viết tập sách “Chống chủ nghĩa cá nhân” giàu sức chiến đấu, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Quân đội, cho cả trước mắt và lâu dài. Bản thân đồng chí, với lối sống giản dị, trong sáng, là một tấm gương mẫu mực, tiêu biểu cho ý chí, quyết tâm chống chủ nghĩa cá nhân, một tấm gương “dĩ công vi thượng”, suốt đời phấn đấu thực hiện lý tưởng cao đẹp của người cộng sản.

Bất kỳ lĩnh vực nào, bất kể chiến trường nào, trước bất kỳ thế lực thù địch nào, đồng chí đều nêu cao bản lĩnh và nhân cách người chiến sĩ cách mạng. Đồng chí là người hiền của thời đại Hồ Chí Minh. Đồng chí luôn được Bác Hồ yêu quý, dành cho những mỹ từ đẹp nhất: Nguyễn Chí Thanh vị tướng du kích, Đại tướng nông dân.

------------------------------------------------------

Thiếu tướng, PGS, TS NGUYỄN CÔNG SƠN, Phó chính ủy Học viện Lục quân:

Góp phần phát triển tư tưởng tiến công của chiến tranh nhân dân

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã nắm chắc quan điểm về sức mạnh trong chiến tranh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra, đó là phát huy tư tưởng tiến công, lấy sức mạnh của toàn dân đánh giặc với LLVT làm nòng cốt. Trên cơ sở đó, khi vào chiến trường miền Nam, đồng chí đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng LLVT nhân dân gồm 3 thứ quân: Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích (tự vệ); hình thành quân chủ lực và quân địa phương; lực lượng cơ động và lực lượng tại chỗ... đó là cách tổ chức khoa học và hợp lý nhất để làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc.

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Công Sơn.

Với cách tổ chức và bố trí LLVT như vậy, tất yếu có phương thức chiến tranh du kích (nay gọi là chiến tranh nhân dân địa phương) và phương thức chiến tranh chính quy (nay gọi là chiến tranh bằng các binh đoàn chủ lực). Việc kết hợp chặt chẽ hai phương thức này là nội dung rất cơ bản của nghệ thuật phát động cả nước đánh giặc, là quy luật giành thắng lợi trong đấu tranh vũ trang. Bởi vì, nó tạo nên sức mạnh tổng hợp lớn nhất để đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược có quân đông, phương tiện chiến tranh hiện đại, có tiềm lực kinh tế, quân sự lớn hơn chúng ta nhiều lần...

Những kinh nghiệm quý báu của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh để lại là một di sản vô giá, cần được tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc hiện nay.

-------------------------------------------------------

Thiếu tướng, TS NGUYỄN HOÀNG NHIÊN, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự:

Tạo bước tiến vượt bậc cho hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị

Để xây dựng Quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước sang giai đoạn mới, năm 1950, đồng chí Nguyễn Chí Thanh được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh điều động vào công tác trong Quân đội, giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Bộ Tổng Tư lệnh, Phó bí thư Tổng Quân ủy. Tại Đại hội Đảng lần thứ II, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương, được Ban Chấp hành Trung ương cử vào Bộ Chính trị.

Thiếu tướng, TS Nguyễn Hoàng Nhiên.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Chí Thanh, công tác Đảng, công tác chính trị có bước tiến vượt bậc; trở thành “linh hồn, mạch sống” của Quân đội. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đặc biệt coi trọng xây dựng Quân đội về chính trị, coi đó là gốc cho mọi vấn đề, mọi hoạt động của Quân đội.

Nhận thức sâu sắc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với Quân đội là nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của Quân đội, là nguyên tắc bất di, bất dịch trong xây dựng Quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân. Đồng chí đã cùng tập thể Tổng Quân ủy tập trung tìm tòi, nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội. Từ những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, đồng chí đề xuất với Trung ương Đảng thay thế chế độ “chính ủy tối hậu quyết định” (được áp dụng từ tháng 8-1949) bằng chế độ “đảng ủy, cấp ủy đảng lãnh đạo trong bộ đội chủ lực”, được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 2-1951) đã chính thức thông qua.

-----------------------------------------------------

Thiếu tướng, PGS, TS KIM NGỌC ĐẠI, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị:

Góp phần hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Ðảng đối với Quân đội

Từ tháng 7-1950, trên cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó bí thư Tổng Quân ủy, với bản lĩnh kiên trường, trí tuệ mẫn tiệp và nhãn quan chính trị sắc sảo, đồng chí Nguyễn Chí Thanh cùng với Tổng Quân ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Trong đó, tăng cường bản chất cách mạng cho Quân đội chính là quan điểm nhất quán, xuyên suốt của đồng chí Nguyễn Chí Thanh.

Thiếu tướng, PGS, TS Kim Ngọc Đại.

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với Quân đội, đồng chí đã chú trọng nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Ðảng đối với Quân đội, thực hiện chế độ công tác đảng ủy trong Quân đội. Đại tướng khẳng định: Chế độ thủ trưởng chính trị và thủ trưởng quân sự phân công phụ trách dưới sự lãnh đạo của tập thể đảng ủy. Chế độ đó rất thích hợp với Quân đội ta. Chỉ có thực hiện chế độ đó, Quân đội mới thực sự là công cụ sắc bén để thực hiện đường lối, chính sách của Đảng... Thực tiễn đã chứng minh, đơn vị nào thi hành chế độ lãnh đạo đó tốt, đảng ủy nào chú trọng đúng mức hơn thì tư tưởng của bộ đội ở nơi ấy sẽ lành mạnh hơn, tính tích cực sẽ nhiều hơn và do đó thành tích công tác, chiến đấu, xây dựng sẽ lớn hơn.

Cùng với đó, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh rất coi trọng việc kiện toàn và nâng cao chất lượng lãnh đạo của chi bộ, coi chi bộ là “hạt nhân đoàn kết và lãnh đạo trong đại đội. Chi bộ có mạnh, đại đội mới mạnh”... Nhờ đó, Quân đội luôn giữ vững bản chất cách mạng, tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của Đảng, đề cao vai trò và phát huy hiệu quả tác dụng lãnh đạo của hệ thống tổ chức đảng trong Quân đội.

--------------------------------------------------------

Đồng chí NGUYỄN THANH BÌNH, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế:

Noi gương Đại tướng, phấn đấu xây dựng quê hương giàu đẹp

Đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên Huế, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là tấm gương sáng về phẩm chất, nhân cách của người cộng sản mẫu mực, kiên cường, tài năng và đạo đức cách mạng.

Học tập, noi gương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên Huế luôn phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo để sớm xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế. Đến nay, Thừa Thiên Huế đã có những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt, kinh tế của tỉnh những năm gần đây tăng trưởng toàn diện, bền vững, là địa phương nằm trong tốp dẫn đầu thu hút đầu tư của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm 2021-2023 đạt 7,3%/năm; kim ngạch xuất khẩu ước tăng bình quân 13,6%/năm; kết cấu hạ tầng được tập trung xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại, với nhiều công trình, dự án trọng điểm về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giao thông...

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình.

Phát huy truyền thống cách mạng và vinh dự, tự hào là quê hương của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Ðảng bộ, nhân dân Thừa Thiên Huế nguyện tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là truyền thống cách mạng, bản lĩnh, trí tuệ và sức sáng tạo của con người xứ Huế, phấn đấu thực hiện mục tiêu sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần đáp ứng nguyện vọng, lòng mong mỏi của Đảng, Bác Hồ vĩ đại, của các thế hệ tiền bối và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

--------------------------------------------------------

Đại tá ĐOÀN XUÂN BƯỜNG, Phó chính ủy Quân khu 4:

Ra sức học tập tấm gương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo, chỉ huy mưu lược, tài trí tiêu biểu cho tinh thần kiên quyết tiến công cách mạng. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, dù đảm nhiệm cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn dành trọn tâm huyết, trí tuệ và tài năng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định: Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, một đồng chí lãnh đạo xuất sắc của Đảng, một vị tướng tài ba của Quân đội ta, người đã có những cống hiến quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc Việt Nam.

Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó chính ủy Quân khu 4.

Học tập tấm gương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 hôm nay nguyện giữ gìn và phát huy những giá trị cao quý cả về phẩm chất, năng lực, nhất là về trí tuệ, tầm tư duy, bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng của Đại tướng. Bất luận trong hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 sẽ luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy truyền thống vẻ vang và phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Đại tướng; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/khang-dinh-nhung-dong-gop-to-lon-cua-dai-tuong-nguyen-chi-thanh-doi-voi-su-nghiep-cach-mang-viet-nam-758513