'Khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân'

BHG - Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trong buổi làm việc với lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh diễn ra sáng 24.5. Dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT - cơ quan Thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, từ đêm 22 đến sáng 24.5, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to diện rộng, có nơi mưa rất to, như: Tại xã Thượng Sơn (Vị Xuyên); Tân Trịnh (Quang Bình); Nậm Ty (Hoàng Su Phì)… Mưa lớn gây thiệt hại 17 nhà dân; gây ngập lụt, thiệt hại gần 100 ha lúa, ngô, cây cối, hoa màu tại các địa phương; làm chết hàng trăm con gia súc, gia cầm và ngập nhiều ao cá của nhân dân; sạt lở nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh với hàng nghìn m3 đất, đá vùi lấp mặt đường… Ước tính thiệt hại nhiều tỷ đồng. Ngay khi thiên tai xảy ra, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả, di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn; thống kê, xác minh thiệt hại để báo cáo, hỗ trợ kịp thời.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hoàng Hải Lý báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hoàng Hải Lý báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, nêu rõ: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, cấp độ rủi ro do thiên tai gây ra rất lớn, yêu cầu phải tăng cường công tác dự báo về thời tiết; tuyên truyền, thông tin, cảnh báo về công tác phòng, chống thiên tai đến người dân. Do đó, các ngành, địa phương cần thường xuyên theo dõi các vùng có nguy cơ cao về sạt lở; khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Tổ chức trực nghiêm túc 24/24 giờ theo đúng quy định; xử lý tốt các thông tin về thời tiết. Khi phát sinh các tình huống, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” để xử lý, khắc phục kịp thời. Tuyên truyền cho người dân sinh sống quanh khu vực lòng hồ thủy điện không đánh bắt cá trên mặt hồ khi nhà máy thủy điện xả lũ, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Khắc Quyền báo cáo công tác vận hành hồ chứa, phối hợp cung cấp thông tin của các nhà máy thủy điện được đảm bảo.

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Khắc Quyền báo cáo công tác vận hành hồ chứa, phối hợp cung cấp thông tin của các nhà máy thủy điện được đảm bảo.

Giám đốc Sở Giao thông Lê Minh Đức báo cáo về tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Giao thông Lê Minh Đức báo cáo về tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp chặt chẽ với Trung tâm dự báo khí tượng, thủy văn để thông tin, dự báo thường xuyên về tình hình thời tiết; rà soát lại việc phân công nhiệm vụ một cách sát sao, cụ thể, báo cáo kịp thời. Cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường thời lượng tuyên truyền; kịp thời cập nhật thông tin, thiệt hại; nắm rõ từng huyện, từng ngành phụ trách để thông tin về tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Ngành Công thương chỉ đạo các đơn vị xây dựng quy trình vận hành hồ chứa và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Ngành Giao thông rà soát các tuyến đường, có cảnh báo ở những chỗ nguy cơ sạt lở; nhất là các tuyến đường ở hai huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần; đối với các tuyến đường tỉnh, huyện khi xảy ra ách tắc cần phải khẩn trương xác định khối lượng, hoàn thiện thủ tục để xử lý ngay. Ngành Nông nghiệp cần hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn bà con thu hoạch, bảo vệ nông sản. Các địa phương cần chỉ đạo ngay tới các xã, thị trấn triển khai công tác phòng, chống thiên tai; hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân các biện pháp ứng phó…

Tin, ảnh: Kim Tiến

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/thoi-su-chinh-tri/202205/khan-truong-trien-khai-cac-bien-phap-bao-dam-an-toan-tinh-mang-tai-san-cho-nguoi-dan-e5548e0/