Khẩn trương thu hoạch lúa và hoa màu vụ hè thu

(QTO) - Hôm nay 15/9/2020, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Hiền cho biết, qua báo cáo nhanh của các địa phương, tính đến thời điểm này toàn tỉnh đã thu hoạch được 21.658 ha lúa hè thu, đạt trên 95% diện tích gieo cấy. Diện tích còn lại chưa thu hoạch gần 1.000 ha tập trung chủ yếu ở huyện Gio Linh 80 ha, Cam Lộ 200 ha, Đakrông 85 ha, Hướng Hóa 500 ha và thành phố Đông Hà 80 ha. Đây là các diện tích lúa gieo cấy chậm hơn so với lịch thời vụ của tỉnh, đồng thời do ảnh hưởng của thời tiết khô hạn, thiếu nước nên thời gian sinh trưởng của cây lúa bị kéo dài hơn so với mọi năm.

 Huy động máy móc khẩn trương thu hoạch lúa hè thu-Ảnh: T.Q

Huy động máy móc khẩn trương thu hoạch lúa hè thu-Ảnh: T.Q

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ ngày 18 – 20/9/2020 trên địa bàn tỉnhcó khả năng chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to; dự báo tổng lượng mưa phổ biến từ 50 – 100 mm, có nơi trên 150 mm và có thể lớn hơn. Theo ông Hiền, để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, đặc biệt là diện tích lúa hè thu và hoa màu chưa thu hoạch xong, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và nông dân tập trung mọi phương tiện, nhân lực khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn (kể cả thu hoạch ban đêm) các diện tích lúa và hoa màu vụ hè thu còn lại đã chín 80% – 85% trước ngày 18/9/2020.

Đồng thời có phương án để tổ chức sấy lúa khi gặt về không phơi được, cất trữ nơi cao không bị ngập lụt. Chủ động các phương án để xử lý, thoát nước cho diện tích lúa, hoa màu chưa thu hoạch, cây công nghiệp, cây ăn quả, đặc biệt là cây hồ tiêu có nguy cơ ngập úng để tránh thiệt hại và phát sinh dịch bệnh; huy động tối đa mọi phương tiện như máy bơm điện, bơm dầu để bơm cưỡng bức kết hợp với tháo nước nhanh để cứu lúa vùng bị ngập lụt; ưu tiên bơm tiêu nhanh cho những diện tích lúa bị ngập nặng.

Đối với vùng chuyên sản xuất rau màu khuyến cáo nông dân khơi thông, nạo vét mương máng, rãnh thoát nước trên ruộng để hạn chế cây chết; chuẩn bị hạt giống rau màu để sẵn sàng gieo trồng lại khi thời tiết thuận lợi nhằm đảm bảo nguồn cung rau màu cho thị trường. Các đơn vị chuyên môn của ngành nông nghiệp phân công cán bộ theo dõi, cập nhật thường xuyên về tình hình sản xuất và diễn biến thời tiết để có biện pháp chủ động ứng phó kịp thời với những tình huống bất lợi do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây ra.

Thục Quyên

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=82&modid=445&itemid=151581