Khẩn trương thu hoạch cây vụ đông để đổ ải

Đến ngày 2.2, sau khi kết thúc đợt xả nước thứ hai, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã đổ ải được hơn 41.000 ha đất sản xuất, đạt gần 76% tổng diện tích, bảo đảm tiến độ đổ ải.

Các xã, phường của thị xã Kinh Môn cần đôn đốc người dân khẩn trương thu hoạch hành tỏi để đẩy nhanh tiến độ đổ ải

Các xã, phường của thị xã Kinh Môn cần đôn đốc người dân khẩn trương thu hoạch hành tỏi để đẩy nhanh tiến độ đổ ải

Các huyện Ninh Giang, Bình Giang cơ bản hoàn thành đổ ải với hơn 96% diện tích đã có nước. Các địa phương khác đổ ải được từ 60% diện tích trở lên. Riêng thị xã Kinh Môn đổ ải chậm nhất tỉnh, hiện mới đạt hơn 1.300 ha, chiếm 25% tổng diện tích.

Để đủ nước đổ ải phục vụ gieo cấy vụ chiêm xuân 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND cấp huyện và các đơn vị khai thác công trình thủy lợi vận hành tối đa công suất, máy móc, thiết bị để lấy nước. Các địa phương lấy nước từ hệ thống sông ngoài tận dụng tối đa đỉnh triều để lấy và tích trữ nước...

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số địa phương chưa thu hoạch cây vụ đông nên tiến độ đổ ải bị chậm, đặc biệt là thị xã Kinh Môn. Các địa phương này cần đôn đốc nông dân thu hoạch hành tỏi, cây vụ đông; các đơn vị tích trữ nước tối đa vào hệ thống kênh trục, ao hồ, đẩy nhanh tiến độ đổ ải.

TRẦN HIỀN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/nong-nghiep/khan-truong-thu-hoach-cay-vu-dong-de-do-ai-158169