Khẩn trương khắc phục tình trạng ngập úng do mưa lũ tại Trường THCS Tạ Khoa

Lễ khai giảng năm học mới phải tổ chức ở Nhà văn hóa bản; việc dạy và học liên tục phải dừng bởi ngập úng do các trận mưa lớn kéo dài... Những ngày đầu năm học mới 2022-2023, thày và trò Trường THCS Tạ Khoa, xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên đã gặp nhiều khó khăn do mưa lũ. Hiện, cấp ủy, chính quyền huyện, xã và nhà trường đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm tổ chức lại việc học cho các học sinh.

Trường THCS Tạ Khoa nằm cạnh suối nên thường bị ngập úng khi mưa lớn xảy ra

Trường THCS Tạ Khoa nằm cạnh suối nên thường bị ngập úng khi mưa lớn xảy ra

Trường THCS Tạ Khoa hiện có 210 học sinh, trong đó có 110 học sinh bán trú, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số. Do vị trí nhà trường nằm ở cạnh suối, vị trí khá trũng nên thường xảy ra ngập lụt khi mưa lớn. Sau nhiều ngày khắc phục ngập úng bởi trận mưa lớn trước ngày khai giảng khiến thày và trò nhà trường phải tổ chức đón năm học mới tại nhà văn hóa của bản, vừa ổn định việc học tập, sinh hoạt của giáo viên và học sinh, thì trận mưa lớn từ đêm 11 và sáng ngày 12/9, lại tiếp tục làm ngập úng cục bộ Trường THCS Tạ Khoa, có điểm ngập sâu nhất hơn 2m. Tuy không thiệt hại về người nhưng làm hư hại nhiều thiết bị dạy học, đồ dùng cá nhân của giáo viên và học sinh, khiến học sinh phải tạm nghỉ học.

Trường THCS Tạ Khoa bị ngập sau trận mưa lớn

Trường THCS Tạ Khoa bị ngập sau trận mưa lớn

Các đồng chí lãnh đạo huyện Bắc Yên cùng cùng lực lượng chức năng; cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đã tập trung lực lượng giúp thày và trò nhà trường khắc phục hậu quả. Huyện Bắc Yên đã chỉ đạo huy động lực lượng công an, dân quân và nhân dân trong toàn xã tiến hành dọn dẹp bùn đất tại sân trường và các phòng học. Sửa chữa các công trình điện, nước, bếp ăn… đảm bảo tổ chức ăn ở bán trú cho học sinh quay lại trường học. Đồng thời, rà soát thiết bị dạy học bị hỏng để bổ sung kinh phí mua sắm phục vụ việc dạy và học.

Các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ

Các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ

Ông Quàng Văn Quyền, Chủ tịch UBND xã Tạ Khoa, thông tin: Trước thực tế hiện nay, xã kiến nghị UBND huyện Bắc Yên hỗ trợ trang thiết bị cho giáo viên giảng dạy đảm bảo trong năm học 2022 - 2023. Đồng thời, đề nghị cấp trên sớm bố trí vốn để khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại trường học.

Mưa lũ làm hỏng nhiều trang thiết bị học tập.

Mưa lũ làm hỏng nhiều trang thiết bị học tập.

Tuy nhiên, trên địa bàn xã vẫn tiếp tục xảy ra mưa lớn khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Thầy giáo Vũ Văn Tiếm, Hiệu trưởng Trường THCS Tạ Khoa, chia sẻ: Hiện nay, nhà trường đã cho các em tạm thời nghỉ học về nhà để đảm bảo an toàn. Sau khi khắc phục xong sẽ tổ chức cho các em trở lại học tập sớm nhất có thể để đảm bảo chương trình năm học. Nhà trường mong muốn các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, chung tay khắc phục để sớm có thể tổ chức lại việc nấu ăn bán trú và đưa học sinh trở lại trường.

Bà Trịnh Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên, cho biết: Huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế hạ tầng; phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND xã Tạ Khoa cùng nhà trường tiến hành khảo sát, đưa ra giải pháp để khắc phục tình trạng ngập lụt trong mùa mưa. Trước mắt, khẩn trương khắc phục để các em sớm trở lại học tập. Đồng thời, triển khai các phương án nạo vét, xây dựng lại những đoạn kè bị hỏng do mưa lũ, nắn dòng suối để trường không bị ngập úng, đảm bảo cho năm học không bị gián đoạn do mưa lũ.

Giáo viên Trường THCS Tạ Khoa khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Giáo viên Trường THCS Tạ Khoa khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Với sự chung tay hỗ trợ, sẻ chia của cấp ủy, chính quyền và các đơn vị trên địa bàn, Trường THCS Tạ Khoa đang nỗ lực khắc phục hậu quả để các em học sinh sớm trở lại học tập bình thường. Rất mong các cấp, các ngành có chính sách hỗ trợ đầu tư, khắc phục triệt để tình trạng ngập úng tại Trường THCS Tạ Khoa mỗi khi có mưa lớn xảy ra, đảm bảo an toàn cho các thầy cô giáo và học sinh, không để học sinh phải gián đoạn việc học tập do mưa lũ gây ra.

Việt Anh - Mạnh Hùng

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/khan-truong-khac-phuc-tinh-trang-ngap-ung-do-mua-lu-tai-truong-thcs-ta-khoa-53300