Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy tại Lào Cai

QĐND - Sáng 17-4, các lực lượng của tỉnh Lào Cai gồm các ban, ngành, bộ đội, công an đã có mặt giúp dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống sau khi trận lốc xoáy quét qua gây thiệt hại nặng tại hai huyện Mường Khương và Si Ma Cai.

Trước đó, lúc 22 giờ 30 phút đêm 16-4, lốc xoáy mạnh kèm theo mưa giông lớn đã quét qua và gây thiệt hại nặng cho 11 xã của hai huyện Si Ma Cai và Mường Khương. Theo thống kê sơ bộ ban đầu, tại huyện Mường Khương, lốc xoáy đã làm 48 ngôi nhà bị tốc mái và sập mái ở các xã Tả Thàng, Lùng Khấu Nhin, Thanh Bình, Tả Gia Khâu và thị trấn Mường Khương. Trong đó thiệt hại nặng nhất là thị trấn Mường Khương. Tại huyện Si Ma Cai, lốc xoáy gây thiệt hại nặng cho các xã Nàn Sán, Si Ma Cai, Sín Chéng, Nàn Sín, Lử Thần và Sán Chải. Lốc gây sập đổ 8 nhà dân, 14 ngôi nhà khác bị hư hỏng nặng.

TÙNG KHANG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/7/24/24/238277/Default.aspx