Khẩn trương hoàn thành các phần việc phục vụ Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc

Ngày 22/12, tại TP Sa Đéc, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan đến kiểm tra công tác chuẩn bị Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ I năm 2023.

Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (bìa trái) kiểm tra công trình nâng cấp, mở rộng Quảng trường Công viên Sa Đéc

Các thành viên trong Đoàn khảo sát công trình nâng cấp, mở rộng Quảng trường Công viên Sa Đéc và công tác chuẩn bị Lễ khai mạc Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ I năm 2023.

Qua kiểm tra, đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Sa Đéc phối hợp đơn vị tư vấn, thiết kế lắp đặt sân khấu, sắp xếp bố cục sân lễ tương ứng với quy mô, số lượng đại biểu và người dân dự Lễ khai mạc; khẩn trương hoàn thiện kịch bản chương trình khai mạc đảm bảo hài hòa giữa yếu tố chính trị và tính nghệ thuật, mang nét đặc trưng riêng của tỉnh. Đồng thời có phương án bố trí lực lượng bảo vệ, tình nguyện viên nhắc nhở người dân, du khách tránh ảnh hưởng đến các khu vực trưng bày, cụm tiểu cảnh hoa, kiểng.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đơn vị thi công tiếp tục nỗ lực bàn giao công trình chậm nhất vào ngày 24/12; Ban Tổ chức và đơn vị tư vấn, thiết kế thực hiện các phần việc tiếp theo đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Đến kiểm tra tại Trung tâm Thương mại hoa kiểng Đồng Tháp (xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc) - khu vực trưng bày, triển lãm sản phẩm hoa kiểng trong nước và quốc tế, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành liên quan, UBND TP Sa Đéc tiếp tục kết nối, trao đổi thông tin giống hoa, kiểng với các đơn vị tham dự. Đồng thời triển khai việc bố trí các ki-ốt đề cao tính thẩm mỹ, góp phần tạo không gian trưng bày đa dạng về chủng loại, nhất là giới thiệu được các giống hoa, kiểng đặc trưng của tỉnh và các đơn vị.

Nông dân Đặng Quang Giàu (bên phải) giới thiệu giống hoa cúc mâm xôi Hàn Quốc với đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong và các thành viên trong Đoàn đến thăm mô hình trồng hoa cúc mâm xôi giống Hàn Quốc, Hà Lan của nông dân Đặng Quang Giàu - Tổ trưởng Tổ hợp tác khóm Tân An (phường An Hòa, TP Sa Đéc). Đồng chí Lê Quốc Phong đánh giá cao tính nhạy bén, sáng tạo của nông dân Đặng Quang Giàu và các thành viên trong Tổ hợp tác, góp phần làm đa dạng chủng loại hoa, tăng sức hút du khách trong, ngoài nước đến Thành phố Hoa Sa Đéc.

Sắp tới, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các thành viên Tổ hợp tác khóm Tân An tiếp tục nhân rộng diện tích trồng hoa cúc mâm xôi giống Hàn Quốc, Hà Lan; nghiên cứu, đa dạng mẫu mã phục vụ nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng. Cùng với đó, UBND TP Sa Đéc chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ khoa học, kỹ thuật và kết nối để nông dân Tổ hợp tác tiêu thụ sản phẩm, góp phần quảng bá thương hiệu hoa, kiểng TP Sa Đéc…

P.L

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/chinh-tri/khan-truong-hoan-thanh-cac-phan-viec-phuc-vu-festival-hoa-kieng-sa-dec-119090.aspx