Khẩn trương điều tiết nước, cứu lúa hè thu

Đồng chí Lê Tấn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra thực tế tình hình hạn hán và công tác chống hạn trên cánh đồng huyện Phú Hòa. Ảnh: NGỌC HÂN

Nắng nóng kéo dài khiến hơn 1.000ha lúa hè thu tại các địa phương đang giai đoạn trổ đòng - chín sữa bị thiếu nước tưới, có khả năng ảnh hưởng lớn đến năng suất. Trước tình trạng này, ngày 14/8, đồng chí Lê Tấn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo Sở NN&PTNT, Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam (Công ty Đồng Cam) kiểm tra thực tế tình hình hạn hán và công tác chống hạn.

Đoàn công tác đã đi kiểm tra một số diện tích lúa bị khô hạn ở các xứ đồng và khu vực các kênh tưới thuộc địa bàn xã Hòa Đồng, Hòa Mỹ Đông (huyện Tây Hòa), Hòa Trị (huyện Phú Hòa). Theo Công ty Đồng Cam, vụ hè thu 2023, đơn vị phục vụ nước tưới cho hơn 18.000ha lúa tại các huyện Tây Hòa, Phú Hòa, Tuy An, TX Đông Hòa và TP Tuy Hòa. Thời gian gần đây, do nắng nóng kéo dài, cộng thêm gió Tây Nam, trong khi đó lượng nước đến đầu mối đập thủy nông Đồng Cam không đảm bảo dẫn đến thiếu hụt nguồn nước, nhiều diện tích lúa thiếu nước cục bộ.

Trên xứ đồng Diều Gà, Phú Phọ, Bến Củi, Đồng Cờ, Quảng Trại thuộc xã Hòa Mỹ Đông có 170ha lúa thiếu nước. Đang thăm ruộng lúa, ông Võ Ngọc Đại lo lắng: “Gia đình tôi có hơn 5 sào lúa đang giai đoạn ngậm sữa nên rất cần nước tưới. Mấy ngày qua, tôi tìm mọi cách lấy nước vào ruộng để cứu lúa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến năng suất”.

Tương tự, phía bắc hệ thống thủy nông Đồng Cam, tình trạng khô hạn cũng đang xảy ra ở nhiều xứ đồng. Nhiều ruộng lúa trong giai đoạn trổ đòng - chín sữa thiếu nước, khiến ngọn lúa cháy vàng, thân lúa yếu ớt, oằn mình dưới cái nắng gay gắt. Ông Lê Văn Mười ở xã Hòa Trị cho biết: “7 sào lúa của gia đình tôi chỉ khoảng 1 tháng nữa là thu hoạch. Nắng gắt kéo dài khiến ruộng lúa thiếu nước, cây lúa không thể phát triển. Tôi mong đơn vị thủy nông và chính quyền địa phương sớm giúp bà con chống hạn, cứu lúa kịp thời”.

Vận hành trạm bơm Hòa Đồng (huyện Tây Hòa) bơm nước chống hạn. Ảnh: NGỌC HÂN

Ông Châu Đình Tú, Trưởng trạm Thủy nông kênh Nam, cho biết: Vụ hè thu này, trạm phục vụ tưới 7.742ha lúa, hiện có khoảng 575ha ở các xứ đồng cuối kênh mương thiếu nước tưới. Để kịp thời cứu lúa, những ngày qua nhân viên trạm túc trực, kiểm tra, đánh giá thực tế nguồn nước ở đầu mối các kênh mương thuộc đơn vị quản lý; đồng thời vận hành các trạm bơm chống hạn và một số trạm bơm điện dã chiến bơm từ nguồn nước kênh tiêu tiếp nước vào các cấp kênh.

Ông Lê Thành Danh, Giám đốc Công ty Đồng Cam, cho biết: Trước tình hình khô hạn gay gắt, công ty đã triển khai nhiều trạm bơm chống hạn tại khu vực Bến Lội, Hòa Đồng, Hòa Mỹ Đông và một số trạm bơm dã chiến của các HTX nông nghiệp tại các xứ đồng để cứu lúa. Đến thời điểm hiện tại, một số diện tích lúa bị khô hạn thuộc hệ thống tưới của công ty đã được cấp nước. Công ty tiếp tục phối hợp với các địa phương điều tiết, cấp đủ nước cho tất cả diện tích lúa khô hạn.

Cũng theo ông Danh, nếu nắng nóng kéo dài, diện tích lúa khô hạn tiếp tục tăng, công ty kiến nghị Sở NN&PTNT tham mưu UBND tỉnh có ý kiến với Tập đoàn Điện lực, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia chỉ đạo Nhà máy thủy điện Sông Hinh và Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ xả nước phục vụ sản xuất, đảm bảo lưu lượng ổn định 40m3/giây.

Nắng nóng vẫn diễn ra phức tạp, Công ty Đồng Cam cần chủ động phối hợp với các nhà máy thủy điện có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu nước tưới trong thời gian sớm nhất. Các trạm thủy nông, chính quyền địa phương tiếp tục huy động thêm máy bơm dã chiến để chống hạn, không để lúa thiếu nước.

Đồng chí Lê Tấn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh

NGỌC HÂN

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/82/306889/khan-truong-dieu-tiet-nuoc-cuu-lua-he-thu.html