Khẩn trương cấp cứu, điều trị nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay

QĐND Online - Ngay sau khi nhận được báo cáo của Sở Y tế Hà Nội về vụ tai nạn máy bay quân sự xảy ra sáng 7-7, Bộ Y tế đã có văn bản số 671/BYT-KCB về việc phối hợp tiếp nhận, cấp cứu, điều trị kịp thời người bị tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: vnexpress.vn.

Trước đó, vào lúc 7 giờ 45 phút sáng ngày 7-7, chiếc máy bay trực thăng Mi171 của Trung đoàn 916 (Sư đoàn 371, Quân chủng PK-KQ) bị rơi tại địa phận thôn 11, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên máy bay có 21 cán bộ, học viên (trong đó có 3 đồng chí thuộc thành phần tổ bay và 18 cán bộ, học viên tham gia huấn luyện nhảy dù). Máy bay Mi171 cất cánh từ sân bay Hòa Lạc lúc 7 giờ 30 phút phút đến 7 giờ 46 phút thì mất liên lạc; máy bay rơi tại thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội, cách sân bay Hòa Lạc khoảng 3km.

NGUYỄN THẢO

Nguồn QĐND: http://qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/trong-nuoc/khan-truong-cap-cuu-dieu-tri-nan-nhan-trong-vu-tai-nan-may-bay/310326.html