Khán giả Việt được xem 'hàng xịn' ở một trong những nhà hát tuyệt nhất thế giới

Khán giả Thủ đô có cơ hội được tận hưởng với các tác phẩm kinh điển được mang đến bởi các dàn nhạc tầm cỡ thế giới ngay tại Nhà hát Hồ Gươm.

'Summer' do dàn nhạc Nhà hát Opera Versailles biểu diễn:

Ngày 21 và 22/4 tới, Four Season Concert do Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Hoàng gia Versailles, Pháp sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Đây là hòa nhạc mở màn cho chuỗi chương trình nghệ thuật quốc tế Musical Seasons 2024-2025 mang âm nhạc đỉnh cao đến gần hơn với công chúng Thủ đô nói riêng và khán giả Việt Nam nói chung, thông qua các nghệ sĩ quốc tế danh tiếng trên thế giới. Không chỉ có khán giả mà chính các nghệ sĩ biểu diễn trong giới nghệ thuật đều háo hức trước sự kiện này.

Đào Tố Loan thường xuyên biểu diễn ở Nhà hát Hồ Gươm. Ảnh: NVCC

Soprano Đào Tố Loan: Một chuyến đi hứa hẹn mở ra thật nhiều cơ hội hợp tác quốc tế tuyệt vời!

Năm ngoái Tố Loan đã có vinh dự được tham gia cùng đoàn Đại tướng Tô Lâm trong chuyến thăm và giao lưu với Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles (L’Opéra Royal de Versailles) ở Paris, Pháp và sau đó sang Nhà hát lớn Opera Vienna (Vienna State Opera), Áo. Tố Loan tin rằng từ những trải nghiệm đó sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai quốc gia. Trong năm 2024, dự kiến sẽ có những chương trình nghệ thuật đặc biệt từ các nghệ sĩ hàng đầu đến từ các nhà hát nổi tiếng trên thế giới, đặc biệt là Nhà hát Hoàng gia Opera Versailles và Nhà hát lớn Opera Vienna.

Gần đây, khi đọc thông tin về chuỗi chương trình nghệ thuật quốc tế Musical Season 2024-2025 tại Nhà hát Hồ Gươm, tôi rất háo hức khi biết rằng các nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Hoàng gia Versailles, Pháp sẽ sang Việt Nam biểu diễn vào tháng 4 tới. Đối với những người theo đuổi thể loại nhạc thính phòng và opera như tôi thật sự trông chờ đến giây phút chương trình nghệ thuật này chính thức diễn ra.

Đây thực sự là một cơ hội tuyệt vời để thưởng thức và trải nghiệm không gian âm nhạc đẳng cấp thế giới được mang đến từ những nghệ sĩ đến từ Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Hoàng gia Versailles, được lắng nghe âm nhạc bác học một cách trực diện nhất và chắc chắn sẽ có nhiều bài học cho chính mình.

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh từng biểu diễn và chỉ huy trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm. Ảnh: NVCC

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh: Xuất hiện chuỗi chương trình 'Musical Seasons 2024 - 2025' là tín hiệu đáng mừng!

Đưa các tác phẩm kinh điển về Việt Nam biểu diễn là điều rất tốt vì đó là xu thế chung của thế giới. Hãy cứ nhìn vào những nước phát triển trước chúng ta một chút như Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... họ đầu tư rất nhiều vào nghệ thuật hàn lâm.

Những tác phẩm kinh điển như: Carmen, The Four Seasons (Le quattro stagioni hay Bốn mùa), The Nutcracker (Kẹp hạt dẻ), Swan Lake (Hồ Thiên Nga).... được biểu diễn nhiều lần trong năm và khán giả họ mua vé rất nhiệt tình, gần như không muốn bỏ lỡ bất cứ buổi nào. Ở Việt Nam cũng vậy, các tác phẩm này từng được diễn dù tần suất ít hơn ở các nước bạn, nhưng mỗi lần công diễn đều hết vé.

The Four Seasons của Vivaldi vốn đã quá kinh điển và mọi người đều rất mong đợi nó, chưa kể khi các nghệ sĩ nước ngoài sang Việt Nam biểu diễn đều nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Do vậy, thật tuyệt vời khi lần này Việt Nam đón chào các nghệ sĩ đến từ những nước sản sinh ra các tác phẩm kinh điển, giúp khán giả không chỉ được xem 'hàng xịn' mà còn được kết nối với thế giới, được tương tác và tiếp xúc với chính cái nôi sản sinh ra các tác phẩm kinh điển đó.

Việc đưa các chương trình đỉnh cao này về Việt Nam cũng thêm hy vọng thúc đẩy cả du lịch và giao lưu văn hóa. Ví dụ khi xem xong vở Carmen có thể bạn sẽ rất thích đất nước Tây Ban Nha là bối cảnh câu chuyện diễn ra.

Với tư cách khán giả, tôi rất muốn đi xem các chương trình hòa nhạc này vì đó là cơ hội được tiếp xúc với các tác phẩm nguyên gốc của nước ngoài do các dàn nhạc đỉnh cao trình diễn. Và dưới góc độ một người làm nghề, tôi mong muốn ngoài những tác phẩm kinh điển của nửa đầu thế kỷ 20 trở về trước, sẽ được tiếp cận cả với những tác phẩm từ nửa sau thế kỷ 20 đến hiện tại.

NSND Nguyễn Công Bẩy tặng hoa cho nghệ sĩ biểu diễn ở Nhà hát Hồ Gươm. Ảnh: BTC

NSND Nguyễn Công Bẩy - Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm: 'Lựa chọn chương trình phù hợp với thị hiếu khán giả Việt Nam'

Nhà hát Hồ Gươm luôn sẵn sàng mở cửa đón các nhà hát quốc tế về đây biểu diễn. Chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch để có được những sản phẩm hay nhất của quốc tế như: Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Hoàng gia Versailles, Dàn nhạc Thính phòng Vienna... Một số quốc gia khác cũng bày tỏ mong muốn được hợp tác với Nhà hát Hồ Gươm để diễn ở đây. Chúng tôi muốn thông qua đó tạo cơ hội để Nhà hát hòa chung với quốc tế chứ không chỉ ở Việt Nam, vì có thể khán giả quốc tế họ sẽ mua vé về Hà Nội xem biểu diễn.

Điều kiện cần và đủ Nhà hát đã có, từ đó khán giả thủ đô và khắp nơi sẽ được thưởng thức những bữa tiệc âm nhạc thực sự, những đỉnh cao của thế giới. Chúng tôi sẽ lựa chọn chương trình phù hợp với thị hiếu khán giả Việt Nam. Chúng tôi mong muốn có sự thay đổi trong tiềm thức của khán giả, hàng tuần, hàng tháng đáp ứng mưu cầu xem 1 buổi ballet, 1 buổi hòa nhạc nguyên mẫu của dàn nhạc quốc tế.

Trước đó, chúng tôi cũng đã đón nghệ sĩ Kenny G biểu diễn tại Nhà hát và nhận về phản hồi tích cực từ ê-kíp quốc tế. Đặc biệt, sau khi lọt top 10 nhà hát opera tuyệt vời nhất thế giới, chúng tôi cũng nhận được nhiều lời ngỏ hợp tác từ các nghệ sĩ, dàn nhạc, nhà hát quốc tế. Chúng tôi đã làm việc với các dàn nhạc quốc tế trong một năm tới đây và mở đầu với tổ khúc Bốn mùa từ Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Hoàng gia Versailles tới đây.

Các nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Hoàng gia Versailles. Ảnh: BTC

Ông Trần Hải Đăng - Viện phó Viện Âm nhạc (Học viện Âm nhạc quốc gia VN): Lần đầu khán giả trong nước được nghe trọn vẹn chùm bốn bản Concerto 'Bốn mùa' của Vivaldi

Tại sao lại bắt đầu từ Versailles? Tại sao lại bắt đầu từ Vienna? Vì sự thật họ là những dàn nhạc lớn của hành tinh. Ở Versailles hay Vienna, một ngày dàn nhạc của họ có thể biểu diễn 3 show và khả năng trình diễn của họ đạt đến thượng thừa. Khả năng về nghệ thuật, của dàn nhạc đứng đầu châu Âu. Do vậy Nhà hát Hồ Gươm cũng muốn bắt đầu bằng chuỗi chương trình có giá trị về văn hóa và nghệ thuật như vậy.

Với chương trình mở màn cho chuỗi Musical Seasons 2024 - 2025 Four Seasons Concert, trước đây chúng ta có thể chỉ nghe 1 vài mùa riêng lẻ, Xuân - Hạ - Thu - Đông, nên đây là lần đầu khán giả trong nước được nghe trọn vẹn chùm bốn bản concerto Bốn mùa của Antonio Vivaldi. Và một đêm nghệ thuật như thế là hết sức cần thiết đối với khán giả yêu nhạc cổ điển.

Ông Trần Hải Đăng (đứng thứ 3 từ trái sang). Ảnh: Hòa Nguyễn.

Đây là chủ trương của trung ương và trung ương lại có một vị Bộ trưởng rất am hiểu về âm nhạc. Đại tướng Tô Lâm thấy dường như các buổi hòa nhạc còn thiếu gì đó nên đây là ý tưởng đầu tiên. Với sự am hiểu nhất định về âm nhạc và nghệ thuật nên tôi đồng hành với Nhà hát Hồ Gươm để tạo ra những chương trình mang dấu ấn, thành nơi gặp gỡ của giới nghệ thuật.

Nhà hát Hồ Gươm không chỉ là nơi tổ chức sự kiện mà còn tạo ra các chương trình nghệ thuật ấn tượng khác. Nơi đây đủ điều kiện về phòng, về không gian và hệ thống âm thanh, ánh sáng. Giờ khán giả không chỉ nghe mà còn phải nhìn nữa. May mắn chúng ta có Nhà hát Hồ Gươm dù mới đi vào hoạt động nhưng đã lọt top những nhà hát tốt nhất thế giới.

Nghệ sĩ nước bạn luôn cẩn trọng trong việc chọn nhà hát. Mình mời là một chuyện còn họ có sang đây hay không là chuyện khác. Nếu không đáp ứng được các tiêu chí về không gian biểu diễn, cách tổ chức hay vấn đề âm học họ sẽ không đồng ý biểu diễn.

Các nghệ sĩ Pháp rất yêu quý Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội. Trước khi sang đây họ đã tìm hiểu kỹ về Nhà hát Hồ Gươm và tôi bất ngờ vì họ biết nhiều hơn ta tưởng. Cách đặt vấn đề của ta rất phù hợp nên họ đã không ngần ngại chọn Nhà hát Hồ Gươm là điểm dừng chân tại Việt Nam.

Quỳnh An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/khan-gia-viet-duoc-xem-four-season-concert-o-nha-hat-ho-guom-2264838.html