Khám phá vụ bắt giữ người để đòi nợ thuê

(HNM) - Ngày 16-4, CA huyện Chương Mỹ cho biết vừa khám phá vụ bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ. Vụ việc xảy ra ngày 13-4, tại xã Tốt Động (huyện Chương Mỹ). Qua điều tra, CA đã bắt Nghiêm Trường Quân (SN 1987) và Lê Văn Lộc (SN 1993), cùng ở Trung Hòa, Chương Mỹ, về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. CA đang truy bắt đối tượng liên quan là Phạm Văn Tùng (SN 1993).

Theo điều tra ban đầu, anh Nguyễn Văn Vinh (ở Trung Hòa, Chương Mỹ) có vay của một người 19 triệu đồng, chưa trả. Nghiêm Trường Quân cũng đến vay người này thì được cho biết là anh Vinh đang nợ tiền, nhờ đi đòi giúp. Trưa 13-4, Quân rủ Phạm Văn Tùng bắt giữ cháu Nguyễn Văn Sơn, (SN 1996) là con trai anh Vinh, nhằm mục đích khống chế, đe dọa, buộc anh Vinh trả tiền. Sau đó, Quân, Tùng, Lộc yêu cầu anh Vinh mang tiền đến chuộc con. Khi gặp anh Vinh, các đối tượng dùng hung khí uy hiếp thì bị CA bắt quả tang.

*Cũng ngày 16-4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội đã bắt Nguyễn Đức Trọng (trú tại Sông Lô, Vĩnh Phúc). Việc bắt giữ Trọng nằm trong quá trình điều tra về ổ nhóm "cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, đòi nợ thuê", do Nguyễn Xuân Quý (SN 1983, trú tại Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì) cầm đầu. Với danh nghĩa doanh nghiệp, ổ nhóm do Quý cầm đầu chuyên hoạt động cầm đồ, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản. Quý bị bắt quả tang khi đang cùng đồng bọn cưỡng đoạt tiền tại địa bàn quận Hoàng Mai. Vụ án đang được cơ quan CA tiếp tục điều tra mở rộng.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Phap-luat/585860/kham-pha-vu-bat-giu-nguoi-de-doi-no-thue