Khám phá tòa văn phòng lớn nhất thế giới ở Ấn Độ, Lầu Năm Góc mất ngôi sau gần 1 thế kỷ

Tòa nhà Surat Diamond Bourse (Sàn giao dịch kim cương Surat) ở bang Gujarat, cách thủ đô Mumbai khoảng 150 dặm về phía Bắc, được cho là tòa nhà văn phòng lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, trở thành biểu tượng văn phòng mới của thế giới sau khi ngôi vị này được chiếm giữ bởi Lầu Năm Góc trong gần 1 thế kỷ.

 Cấu trúc tòa nhà Surat Diamond Bourse.

Cấu trúc tòa nhà Surat Diamond Bourse.

Tọa lạc tại "thủ đô" chế tác đá quý của Ấn Độ

Nếu như thành phố Antwerp của Bỉ được biết đến là trung tâm buôn bán kim cương của thế giới, thì tại một nơi cách Mumbai, Ấn Độ khoảng 150 dặm về phía bắc, có một thủ đô đá quý ít được biết đến hơn: Surat, nơi có khoảng 90% kim cương của hành tinh được cắt gọt.

Nhưng giờ đây, với biểu tượng mới là một khu phức hợp văn phòng được cho là lớn nhất thế giới tại "thủ phủ" chế tác đá quý, thành phố Surat, bang Gujarat (Ấn Độ) sẽ được nhiều người biết tới hơn.

Tòa nhà Surat Diamond Bourse (Sàn giao dịch kim cương Surat) mới được khai trương, được quảng cáo là “điểm đến lý tưởng” cho hơn 65.000 chuyên gia kim cương, bao gồm thợ cắt, thợ đánh bóng và thương nhân.

Khu nhà văn phòng này bao gồm 9 tòa nhà cấu trúc hình chữ nhật, được kết nối với nhau qua một "cột sống" trung tâm. Toàn bộ khu phức hợp được xây dựng trải dài gần 660.000m2 diện tích sàn (lớn hơn diện tích sàn của Lầu Năm Góc), có đủ không gian cho khoảng 4.700 văn phòng, có 131 thang máy. Quá trình xây dựng kéo dài hơn 4 năm với chi phí 388 triệu USD.

Khu phức hợp này nằm trong dự án Thành phố Nghiên cứu và Buôn bán Kim cương (DREAM) của chính quyền bang Gujarat.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định tòa nhà văn phòng Surat Diamond Bourse sẽ đóng vai trò là trung tâm thương mại, đổi mới và hợp tác, đồng thời thúc đẩy hơn nữa nền kinh tế và tạo cơ hội việc làm cho Ấn Độ.

Dự kiến, dự án sẽ chào đón những cư dân đầu tiên vào tháng 11 năm nay, được chính thức khai trương vào cuối năm bởi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người sinh ra ở Gujarat và trước đây từng là thủ hiến của bang.

Theo Giám đốc điều hành của dự án, Mahesh Gadhavi, Surat Diamond Bourse sẽ giúp hàng nghìn người không phải di chuyển đến Mumbai bằng tàu hỏa để kinh doanh. Còn Vallabhbhai Patel, Chủ tịch của Surat Diamond Bourse, cho hay tòa nhà này dự kiến sẽ đạt doanh thu hàng năm là 27 tỷ USD.

Thiết kế "dân chủ"

Tòa nhà được thiết kế bởi công ty kiến trúc Ấn Độ Morphogenesis sau một cuộc thi thiết kế quốc tế. Morphogenesis cho biết cách bố trí của khu phức hợp tạo ra một “sân chơi bình đẳng” cho các doanh nghiệp lớn và nhỏ.

Với các văn phòng được nối với nhau bằng một hành lang trung tâm dài — một cấu hình gợi nhớ đến một nhà ga sân bay — những người làm việc ở đây có thể tiếp cận các tiện nghi và cơ sở vật chất một cách thuận tiện tương tự, theo Sonali Rastogi, người đồng sáng lập công ty kiến trúc, người đã mô tả thiết kế này là “dân chủ”.

Morphogenesis tuyên bố rằng thiết kế của công ty tiêu thụ năng lượng ít hơn 50% so với mức tối đa cho phép để đạt được xếp hạng “bạch kim” từ Hội đồng Công trình Xanh Ấn Độ. Các kiến trúc sư cho biết, hình dạng loe ra của cột sống trung tâm được thiết kế để tạo luồng gió thịnh hành xuyên qua cấu trúc, trong khi “làm mát bằng bức xạ” luân chuyển nước lạnh dưới sàn nhà để giảm nhiệt độ trong nhà.

Một số hình ảnh về khu nhà văn phòng lớn nhất thế giới:

Bên ngoài khu phức hợp.

Bên ngoài khu phức hợp.

Phần "cột sống" gắn liền các tòa nhà được thiết kế loe ra để hút gió tốt hơn.

Phần "cột sống" gắn liền các tòa nhà được thiết kế loe ra để hút gió tốt hơn.

Các giếng trời của tòa nhà được thiết kế để khuyến khích thông gió tự nhiên qua tòa nhà.

Các giếng trời của tòa nhà được thiết kế để khuyến khích thông gió tự nhiên qua tòa nhà.

Một góc bên trong tòa nhà.

Một góc bên trong tòa nhà.

Thủy Bình

Theo CNN

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/kham-pha-toa-van-phong-lon-nhat-the-gioi-o-an-do-lau-nam-goc-mat-ngoi-sau-gan-1-the-ky-20180504224286858.htm