Khám phá tiệm sách tiếng Anh cho thiếu nhi

Thành phố Phan Thiết đang có một mô hình rất hay dành cho các bạn nhỏ, đặc biệt cũng là nơi hỗ trợ cho các phụ huynh trong cuộc sống bận rộn. Giúp trẻ em tránh xa hơn các thiết bị điện tử, phát triển trí não, việc đọc sách và học ngoại ngữ là giải pháp được đánh giá cao và được áp dụng ở các thành phố lớn... Đó là tiệm sách Mevakids!

Mevakids - Tiệm sách nhỏ ở phố biển

Hoàng Trúc Vy - người sáng lập thư viện tiếng Anh cho trẻ em đã bắt tay thực hiện ý tưởng trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn và đến nay đã dần hoàn thiện. Có những thắc mắc, mà bản thân tôi cũng khó lý giải, khi trao đổi và được cô gái sinh năm 1988 chia sẻ: Từ lâu em đã nghe câu danh ngôn “Để cho con một hòm vàng không bằng dạy cho con một quyển sách hay”, em rất tâm đắc câu này. Khi em bắt đầu có em bé, em thử áp dụng tư tưởng sẽ cùng con song ngữ Anh – Việt nên khi bé mới chào đời, em thường đọc sách cho bé nghe, cả sách tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Đến năm bé 3 tuổi thì bắt đầu cùng con giao tiếp những câu nói đơn giản bằng tiếng Anh, và vẫn duy trì đọc sách cho con mỗi tối. Điều em ngạc nhiên là, bé thích sách, dù chỉ là sờ chạm, ngắm nghía hay mở ra đọc đi đọc lại những quyển sách con thích. Và bé có thể giao tiếp tiếng Việt và tiếng Anh ở mức độ cơ bản.

Từ những trải nghiệm của chính bản thân, đến ý tưởng và hiện thực hóa mô hình nhà sách – câu lạc bộ đọc sách và giao tiếp kết hợp thư viện sách tiếng Anh cũng là một quãng thời gian nhiều ý nghĩa đối với em. Và hiện giờ khi tâm huyết đã thành hình thì em vẫn cố gắng hàng ngày để có thể giới thiệu rộng rãi đến mọi người, vì mô hình này còn khá mới mẻ. Ngoài việc tư vấn, giới thiệu cho phụ huynh biết về sách tiếng Anh, về việc chọn sách phù hợp với độ tuổi của bé.

Ngoài ra CLB đọc sách và giao tiếp tiếng Anh cũng là một điểm mới khi kết hợp cùng nhà sách, các bé đến đây để được nghe giáo viên nước ngoài đọc sách, được giao tiếp theo chủ đề phổ biến hàng ngày, vừa học vừa chơi, không theo mô hình lớp học. Đây cũng là một thử thách cho chúng em vì cần trao đổi thuyết phục cho phụ huynh hiểu phương pháp này, hãy để trẻ hứng thú, gieo niềm vui, gieo thói quen rồi trẻ sẽ dần phát triển ngôn ngữ, thu nhận được kiến thức qua trang sách.

Và những lúc phụ huynh bận việc, đây là một địa điểm an toàn, lý tưởng để gửi các bé tới cùng sinh hoạt đọc sách và các hoạt động vui chơi bổ ích, sáng tạo. Phụ huynh hoàn toàn yên tâm khi đưa bé đến với nhà Mevakids với các hoạt động sáng tạo như vẽ, kể chuyện theo sách, vẽ sơ đồ tư duy hoặc phân loại, đóng gói sách… Đặc biệt, CLB giao tiếp tiếng Anh và CLB đọc sách có giáo viên nước ngoài đồng hành, hướng dẫn sẽ được tổ chức thường xuyên, đa dạng các hoạt động, tạo sự phong phú, hấp dẫn, giúp các bé luôn hứng thú, tự tin dạn dĩ sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên.

Ngoài việc đọc sách tiếng Anh, các bạn nhỏ còn được vui chơi.

Điều mới lạ ở Mevakids

Tiệm sách Mevakids mở cửa từ 8h sáng đến 8h tối hàng ngày, tại địa chỉ 155 đường 19/4, TP. Phan Thiết, với hàng trăm đầu sách tiếng Anh trẻ em đến 18 tuổi như sách truyện thiếu nhi với màu sắc sinh động bắt mắt, nội dung hấp dẫn cho bé vừa đọc giải trí vừa học hỏi, trải nghiệm cuộc sống qua các bài học nho nhỏ thú vị, giúp các bé chìm đắm vào thế giới thần tiên muôn màu; Sách khoa học, địa lý, lịch sử, phát minh nhân loại... những chủ đề khó với những cách diễn giải đơn giản, dễ tiếp cận, giúp bé thích thú tìm hiểu về thế giới xung quanh...

Hoàng Trúc Vy cho biết: Dù đây là mô hình không mới ở các thành phố lớn, và đã lan tỏa ra các tỉnh, thành kế cận, nhưng ở Phan Thiết thì đây là mô hình đầu tiên. Sống và làm việc ở Sài Gòn nhiều năm kể từ khi ra trường, em hiểu tầm quan trọng của tiếng Anh đối với công việc cũng như để hòa nhập với thế giới. Và đối với trẻ em ở các thành phố lớn, các cộng đồng, các câu lạc bộ đọc sách tiếng Anh rất mở và phổ biến. Đó là một sân chơi sôi động cho các bạn nhỏ tiếp cận tiếng Anh theo một cách khác – truyền cảm hứng tích cực và gần gũi, chứ không theo cách truyền thống là tới lớp học.

Về lại quê hương, cô gái nhỏ mang theo ước muốn đồng hành cùng con đọc sách và giao tiếp song ngữ. Và thấy rằng, nếu phụ huynh được chia sẻ, được đồng hành cùng thực hiện từng bước, thì phụ huynh sẽ duy trì được nguồn năng lượng tích cực để kiên trì gieo hạt mầm đọc sách cho con yêu, từ đó vun trồng, chăm sóc cho tâm hồn, trí tuệ con trẻ. Từ sự động viên, ủng hộ của các phụ huynh, bạn bè và từ sự khát khao tạo ra một sân chơi cho chính con mình và các bạn nhỏ quê mình được thỏa niềm đam mê đọc sách – tiệm sách Mevakids ra đời.

“Em thật sự đặt trọn tâm huyết vào công việc này, vì nó là một món quà mà em dành tặng cho chính con em và các thiếu nhi xung quanh. Được thấy niềm hạnh phúc, hân hoan của các bé mỗi khi sinh hoạt tại tiệm sách, hoặc nhận được những ý kiến phản hồi tích cực từ phụ huynh khi mua sách đọc cùng con tại nhà, luôn là niềm vui, nguồn động viên to lớn để Mevakids tiếp tục gắn bó với mọi người” – Trúc Vy, chia sẻ thêm.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/kham-pha-tiem-sach-tieng-anh-cho-thieu-nhi-117153.html