Khám phá nghĩa địa sông Nile, chuyên gia thốt lên sung sướng vì...

Các nhà khảo cổ đã phát hiện một nghĩa địa khoảng 2.000 năm tuổi gần sông Nile ở Sudan. Theo đó, họ đã tìm thấy nhiều mộ cổ và có những khám phá độc nhất vô nhị tại nghĩa địa sông Nile.

Trong cuộc khai quật tại nghĩa địa sông Nile, các chuyên gia đã vô cùng kinh ngạc khi tìm thấy những ngôi mộ hình thang. Chúng có hình dáng lạ với lối đi dẫn xuống một lăng mộ dưới lòng đất. Các lăng mộ này không có phần kiến trúc nổi trên mặt đất. Theo các chuyên gia, những ngôi mộ đặc biệt này thuộc về vương quốc Kush tồn tại cách đây khoảng 2.000 năm. Nền văn minh này phát triển bên bờ sông Nile.

Trong cuộc khai quật tại nghĩa địa sông Nile, các chuyên gia đã vô cùng kinh ngạc khi tìm thấy những ngôi mộ hình thang. Chúng có hình dáng lạ với lối đi dẫn xuống một lăng mộ dưới lòng đất. Các lăng mộ này không có phần kiến trúc nổi trên mặt đất. Theo các chuyên gia, những ngôi mộ đặc biệt này thuộc về vương quốc Kush tồn tại cách đây khoảng 2.000 năm. Nền văn minh này phát triển bên bờ sông Nile.

Hộp “Mắt quỷ” được tìm thấy tại nghĩa địa sông Nile. Cổ vật này được làm từ gốm có màu xanh và vàng nhạt. Nó được trang trí với 2 viên đá lớn tượng trưng cho đôi mắt. Người Kush thời xưa tin rằng, chiếc hộp này bảo vệ họ khỏi quỷ dữ và là biểu tượng được nhắc tới trong truyền thuyết Ai Cập: “Đôi mắt của Horus”.

Hộp “Mắt quỷ” được tìm thấy tại nghĩa địa sông Nile. Cổ vật này được làm từ gốm có màu xanh và vàng nhạt. Nó được trang trí với 2 viên đá lớn tượng trưng cho đôi mắt. Người Kush thời xưa tin rằng, chiếc hộp này bảo vệ họ khỏi quỷ dữ và là biểu tượng được nhắc tới trong truyền thuyết Ai Cập: “Đôi mắt của Horus”.

Một chiếc nhẫn bạc có khắc hình ảnh vị thần có sừng tại nghĩa địa sông Nile cho thấy người Kush đã chôn cất người chết cùng với nhiều món đồ giá trị để có cuộc sống dư giả ở thế giới bên kia. Một số chuyên gia nhận định chiếc nhẫn bạc này khắc hình thần Amun - vị thần có đầu cừu đực. Vào thời điểm bấy giờ, bạc được coi là quý hiếm như vàng.

Một chiếc nhẫn bạc có khắc hình ảnh vị thần có sừng tại nghĩa địa sông Nile cho thấy người Kush đã chôn cất người chết cùng với nhiều món đồ giá trị để có cuộc sống dư giả ở thế giới bên kia. Một số chuyên gia nhận định chiếc nhẫn bạc này khắc hình thần Amun - vị thần có đầu cừu đực. Vào thời điểm bấy giờ, bạc được coi là quý hiếm như vàng.

Khay 7 bát được dùng để đựng 7 loại đồ ăn khác nhau. Các chuyên gia suy đoán chúng có thể được người Kush đặt đồ ăn thật lên trên khi chúng được tùy táng cùng chủ nhân. Người Kush làm như vậy vì tin rằng, thức ăn sẽ được linh hồn người chết đem sang thế giới bên kia để có cuộc sống no đủ.

Khay 7 bát được dùng để đựng 7 loại đồ ăn khác nhau. Các chuyên gia suy đoán chúng có thể được người Kush đặt đồ ăn thật lên trên khi chúng được tùy táng cùng chủ nhân. Người Kush làm như vậy vì tin rằng, thức ăn sẽ được linh hồn người chết đem sang thế giới bên kia để có cuộc sống no đủ.

Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy nhiều bình gốm đựng bia ở nghĩa địa sông Nile. Chúng được xếp thành hàng với 3 - 4 bình/hàng. Các chuyên gia tin rằng, người Kush đã tạo ra loại bia làm từ cao lương - một loại cây thân cỏ thường mọc ở vùng có khí hậu ấm như các khu vực sông Nile chảy qua.

Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy nhiều bình gốm đựng bia ở nghĩa địa sông Nile. Chúng được xếp thành hàng với 3 - 4 bình/hàng. Các chuyên gia tin rằng, người Kush đã tạo ra loại bia làm từ cao lương - một loại cây thân cỏ thường mọc ở vùng có khí hậu ấm như các khu vực sông Nile chảy qua.

Tại một ngôi mộ ở nghĩa địa sông Nile, các nhà khảo cổ tìm thấy các đầu tên. Từ đây, họ suy đoán chủ nhân ngôi mộ có thể là một cung thủ hoặc chiến binh chuyên sử dụng cung tên. Do đó, vũ khí này được chôn cất cùng họ sau khi qua đời.

Tại một ngôi mộ ở nghĩa địa sông Nile, các nhà khảo cổ tìm thấy các đầu tên. Từ đây, họ suy đoán chủ nhân ngôi mộ có thể là một cung thủ hoặc chiến binh chuyên sử dụng cung tên. Do đó, vũ khí này được chôn cất cùng họ sau khi qua đời.

Nhẫn đá hay còn gọi là nhẫn cung thủ được tìm thấy tại nghĩa địa sông Nile. Cổ vật này cho thấy nó thuộc về một cung thủ. Người này thường đeo chiếc nhẫn đá ở ngón tay cái để kéo dây cung, nhắm và bắn tên.

Nhẫn đá hay còn gọi là nhẫn cung thủ được tìm thấy tại nghĩa địa sông Nile. Cổ vật này cho thấy nó thuộc về một cung thủ. Người này thường đeo chiếc nhẫn đá ở ngón tay cái để kéo dây cung, nhắm và bắn tên.

Vào năm 2013, thành phố cảng Thonis-Heracleion của Ai Cập được các chuyên gia phát hiện cách cửa sông Nile khoảng 1,5 km. Thành phố biển này từng là cửa ngõ của Ai Cập vào năm 1.000 trước Công nguyên, và từng là một trong những nơi thịnh vượng nhất Địa Trung Hải. Về sau, Thonis-Heracleion trở thành "nghĩa địa" của nhiều tàu thuyền gặp thảm kịch kinh hoàng. Bên trong các xác tàu có chứa những cổ vật quý giá như: mỏ neo, đồng xu, đồ gốm...

Vào năm 2013, thành phố cảng Thonis-Heracleion của Ai Cập được các chuyên gia phát hiện cách cửa sông Nile khoảng 1,5 km. Thành phố biển này từng là cửa ngõ của Ai Cập vào năm 1.000 trước Công nguyên, và từng là một trong những nơi thịnh vượng nhất Địa Trung Hải. Về sau, Thonis-Heracleion trở thành "nghĩa địa" của nhiều tàu thuyền gặp thảm kịch kinh hoàng. Bên trong các xác tàu có chứa những cổ vật quý giá như: mỏ neo, đồng xu, đồ gốm...

Một trong những khám phá nổi tiếng nhất ở nghĩa địa sông Nile là việc tìm thấy các ngôi mộ hoàng gia Ai Cập ở thung lũng Các vị vua. Nằm tại bờ Tây sông Nile, thung lũng Các vị vua là nơi có nhiều lăng mộ chôn cất các vị vua nổi tiếng Ai Cập cổ đại. Trong số này, nổi tiếng nhất là việc tìm thấy lăng mộ nguyên vẹn của pharaoh Tutankhamun với hơn 5.000 cổ vật quý giá.

Một trong những khám phá nổi tiếng nhất ở nghĩa địa sông Nile là việc tìm thấy các ngôi mộ hoàng gia Ai Cập ở thung lũng Các vị vua. Nằm tại bờ Tây sông Nile, thung lũng Các vị vua là nơi có nhiều lăng mộ chôn cất các vị vua nổi tiếng Ai Cập cổ đại. Trong số này, nổi tiếng nhất là việc tìm thấy lăng mộ nguyên vẹn của pharaoh Tutankhamun với hơn 5.000 cổ vật quý giá.

Tượng nữ thần Sekhmet với hình ảnh mình người, đầu sư tử là một cổ vật quý hiếm được tìm thấy tại nghĩa địa sông Nile. Các chuyên gia đã khai quật cổ vật này tại thành phố cổ Thebes (ngày nay có tên Luxor). Thebes là một thành phố quan trọng ở Ai Cập thời cổ đại. Vì vậy, nơi đây lưu giữ nhiều di tích văn hóa, lịch sử của nền văn minh cổ xưa này.

Tượng nữ thần Sekhmet với hình ảnh mình người, đầu sư tử là một cổ vật quý hiếm được tìm thấy tại nghĩa địa sông Nile. Các chuyên gia đã khai quật cổ vật này tại thành phố cổ Thebes (ngày nay có tên Luxor). Thebes là một thành phố quan trọng ở Ai Cập thời cổ đại. Vì vậy, nơi đây lưu giữ nhiều di tích văn hóa, lịch sử của nền văn minh cổ xưa này.

Mời độc giả xem video: Câu chuyện về những cổ vật dưới lòng sông Hương. Nguồn: VTV1.

Tâm Anh (theo Therichest)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/kham-pha-nghia-dia-song-nile-chuyen-gia-thot-len-sung-suong-vi-1745369.html