Khám phá Nam thiên đệ lục động

Nằm ở phía nam của dãy núi Dương Nham (TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), động Kính Chủ là một trong những di tích được xếp hạng di tích cấp quốc gia từ năm 1962 (đợt đầu tiên) và được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt cùng với quần thể di tích An Phụ - Nhẫm Dương vào cuối năm 2016.

Nơi đây được vua Lê Thánh Tông (1442-1497) phong là Nam thiên đệ lục động, đồng thời cảm tác khắc trên nóc động văn bia và bài thơ cổ “Phong thất ngân trường thiên” gồm 22 câu với tên hiệu “Thiên Nam Động chủ” từ năm 1487 đến nay vẫn còn nguyên vẹn.

Ngoài ra, nhiều bậc vua chúa, quan lại, danh nhân… các thời cũng từng đến đây, cảm xúc trước cảnh thiên nhiên đã đề thơ để lại trên vách đá. Trên vách động hiện còn 47 văn bia được khắc từ thế kỷ XIV đến đầu thế kỷ XX tựa như một bảo tàng về văn bia suốt 7 thế kỷ qua.

Cổng vào động Kính Chủ

Đường lên hang động phải qua 36 bậc tam cấp với độ dốc cao

Động Kính Chủ được chia làm hai động nhỏ hình vòm tháp vuông

Trên vách động hiện có 47 văn bia được khắc từ thế kỷ XIV đến đầu thế kỷ XX. Những văn bia cổ nhất, tương truyền là do Phạm Sư Mạnh - học trò xuất sắc của Tư nghiệp Quốc tử giám Chu Văn An, khắc cách đây khoảng 7 thế kỷ (thời nhà Trần)

Phía sau động được bao bọc bởi dòng sông Kinh Thầy thơ mộng

“Kho báu” bia ký đồ sộ của động Kính Chủ vẫn còn rõ nguyên nét chữ được khắc cực kỳ tinh xảo

Bia đá cổ trong động tồn tại qua nhiều thế kỷ

Cửa động quay về hướng nam, phía trước là khoảng sân rộng, rợp bóng cây

XUÂN HIU (thc hin)

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/141/312496/kham-pha-nam-thien-de-luc-dong.html