Khám phá cuộc sống tự nhiên của voi châu Phi

Nhiếp ảnh gia Bobby-Jo Clow dành nhiều năm để ghi lại những hình ảnh về cuộc sống của voi châu Phi trong tự nhiên.

Nhiếp ảnh gia 33 tuổi đến từ Australia bắt đầu chụp ảnh về loài voi châu Phi trong môi trường hoang dã từ năm 2004. (Nguồn: Daily Mail).

Bobby-Jo Clow thường xuyên tới các khu bảo tồn ở Đông Phi để tìm hiểu và ghi lại cuộc sống của loài vật khổng lồ này. (Nguồn: Daily Mail).

Từ hàng nghìn bức ảnh được chụp trong nhiều năm, Bobby-Jo đã lựa chọn ra 200 bức ấn tượng nhất để tạo bộ sách ảnh mang tên Sự phản chiếu của loài voi. (Nguồn: Daily Mail).

Cuộc sống của loài voi châu Phi được ghi lại sống động trong bộ ảnh của nhiếp ảnh gia đến từ Australia. (Nguồn: Daily Mail).

“Tôi được tạo đặc quyền quan sát và chụp ảnh những con voi hoang dã ở châu Phi và tôi muốn làm một điều gì đó cho chúng”, Bobby-Jo nói. (Nguồn: Daily Mail).

Hươu cao cổ tò mò xuất hiện giữa đàn voi trong bức ảnh do Bobby-Jo chụp. (Nguồn: Daily Mail).

Bobby-Jo chụp ảnh cùng với một con voi khổng lồ. (Nguồn: Daily Mail).

Nhiếp ảnh gia 33 tuổi chụp ảnh cuộc sống của voi châu Phi từ nhiều góc độ khác nhau từ mặt đất tới trên không. (Nguồn: Daily Mail).

Bobby-Jo hy vọng bộ ảnh của cô sẽ giúp mọi người hiểu hơn về cuộc sống của loài voi trong tự nhiên. (Nguồn: Daily Mail).

Theo Kiến Thức

Nguồn KH&PT: http://khoahocphattrien.vn/kham-pha/kham-pha-cuoc-song-tu-nhien-cua-voi-chau-phi/201605300528076p1c879.htm