Khám phá bộ sưu tập xác ướp động vật kỳ dị bậc nhất nước Mỹ

Bảo tàng lịch sử tự nhiên Field hay còn được gọi là bảo tàng trường Chicago, là nơi lưu giữ bộ sưu tập đến hơn 40 triệu mẫu vật và đồ tạo tác có sức hút đặc biệt, nhưng chỉ 1% trong số đó được trưng bày cho du khách tham quan.

Điểm đặc biệt ở Field là bảo tàng này có "bộ sưu tập bí mật" gồm 11 triệu mẫu vật được bảo quản bằng chất lỏng. Hầu như chỉ có giới khoa học được phép tiếp cận chúng.

Nữ phóng viên Clancy Morgan của Insider từng tới bảo tàng này nhiều lần nhưng đây là lần đầu cô được phép tiếp cận bộ sưu tập đặc biệt tại đây.

Các nhà nghiên cứu ướp xác động vật và lưu trữ chúng trong ethanol (cồn) để phục vụ cho mục đích nghiên cứu trong tương lai. Đây được cho là cách hữu hiệu nhất để họ giữ được các đặc tính của động vật.

Do sử dụng cồn để bảo quản, căn phòng này có nguy cơ cháy nổ cao. Bảo tàng đã lắp hệ thống chống cháy trên trần để đảm bảo an toàn.

Tỷ lệ cồn lý tưởng để trì hoãn sự phát triển của vi khuẩn gây thối rữa mẫu vật là 70%. Trong ảnh là một mẫu vật thằn lằn có tuổi đời lên tới gần 200 năm.

Trợ lý Giám đốc Quản lý Bộ sưu tập Mẫu vật, Josh Mata, đang bắt đầu quá trình bảo quản một con rồng Komodo cái. Phải mất hàng tuần để họ hoàn tất quá trình ướp xác con vật lớn như rồng Komodo.

Theo thời gian, axit béo và các mảnh vụn từ mẫu vật sẽ khiến chất lỏng đổi sang màu hổ phách. Tuy nhiên, chất lượng vẫn được đảm bảo.

Một mẫu vật kỳ nhông khổng lồ được tìm thấy nhiều ở Trung Quốc và Nhật Bản, đang được ướp tại một bể khác.

Chiếc mũi khổng lồ của loài dơi đầu búa được giữ trọn vẹn khi bảo quản ướt. Nếu da của nó bị khô, việc nghiên cứu sẽ khó khăn hơn nhiều.

Hầu hết mẫu vật được giữ trông giống thật nhất. Tuy nhiên, một số mẫu vật được thay đổi để phục vụ các mục đích khác nhau.

Nhiều mẫu vật tại đây là độc nhất vô nhị. Loài rùa lá ngực đen Ryukyu đang có nguy cơ tuyệt chủng này được coi là mẫu vật duy nhất cho tới hiện nay mà không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới.

Cá vây tay có quan hệ gần gũi với con người hơn so với hầu hết các loài cá khác. Các nhà khoa học cho rằng nó đã tuyệt chủng cách đây 66 triệu năm, nhưng loài này được phát hiện còn sống rất nhiều vào năm 1938.

Bên cạnh bộ sưu tập bí mật, bảo tàng này vẫn là nơi nổi tiếng với khách tham quan nhờ bộ hóa thạch xương khủng long Tyranosaurus Rex hoàn thiện nhất có niên đại đến hơn 65 triệu năm tuổi. Bên cạnh đó, bên trong bảo tàng còn có một bộ sưu tập lớn những động vật nhồi bông được trưng bày ở 3 triển lãm nổi tiếng, gồm: Mammals of Asia (động vật có vú châu Á), Nature Walk (con đường tự nhiên) và Mammals of Africa (động vật có vú châu Phi). Trong bộ sưu tập này bao gồm cả sư tử và voi.

Đỗ An (Theo Insider)

Đỗ An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/kham-pha-bo-suu-tap-xac-uop-dong-vat-ky-di-bac-nhat-nuoc-my-2086702.html