Khám phá bất ngờ về 'vùng đất Rồng Sấm' huyền bí nhất hành tinh

Đất nước Bhutan còn có biệt danh Druk Yul (nghĩa là 'vùng đất Rồng Sấm'). Tên gọi này xuất phát từ việc Bhutan hứng chịu nhiều cơn bão dữ dội và khắc nghiệt. Nhiều sự thật thú vị về quốc gia này khiến công chúng bất ngờ, thích thú.

Bhutan không giáp biển ở Nam Á và nằm phía đông dãy Himalaya. Quốc gia này còn được biết đến với biệt danh Druk Yul (nghĩa là " vùng đất Rồng Sấm").

Tên gọi trên xuất phát từ việc các cơn bão dữ dội và khắc nghiệt thường tấn công nơi này. Đây là tên do người bản địa đặt từ thế kỷ 13. Từ đó, người Bhutan thời xưa gọi mình là Drukpa. Không những vậy, Quốc vương Bhutan từng sử dụng hiệu là Druk Gyalpo (có nghĩa "Quốc vương Rồng Sấm").

Cuộc sống ở "vùng đất Rồng Sấm" có nhiều thú vị. Trong số này, Thimphu - thủ đô của Bhutan nổi tiếng thế giới với việc không hề có bất kỳ một cột đèn giao thông nào. Dù không có đèn giao thông như các nơi trên thế giới nhưng người dân ở Thimphu không gặp vấn đề gì trong việc đi lại.

Thủ đô của Bhutan nằm ở độ cao 2.320m so với mặt nước biển. Do đó, dù trong những ngày Hè nhưng nhiệt độ ở nơi đây vẫn xuống thấp vào ban đêm.

Trang phục truyền thống của người Bhutan là Gho. Nó khá giống tấm vải đơn giản, kéo dài từ vai đến đầu gối, kèm thắt lưng. Sau khi mặc vào, phần trên của trang phục sẽ tạo thành túi lớn, dùng để đựng nhiều vật dụng.

Bhutan hiện là quốc gia có chỉ số hạnh phúc hàng đầu thế giới. Quốc gia này không có người vô gia cư. Nếu một người bị mất nhà cửa thì chỉ cần tới gặp nhà Vua và sẽ được ban cho 1 mảnh đất để xây nhà, trồng trọt.

Mỗi người dân Bhutan đều được chăm sóc sức khỏe miễn phí và được tự quyết định phương pháp điều trị cho bản thân.

Địa vị xã hội của người dân Bhutan có thể xác định qua màu sắc chiếc khăn quàng vắt trên vai trái của họ. Những người bình thường đeo khăn màu trắng trong khi những người thuộc tầng lớp quý tộc hoặc các nhà sư sử dụng khăn màu vàng.

Hầu hết người dân Bhutan theo đạo Phật. Do đó, quốc gia này có khá nhiều ngôi chùa, tu viện Phật giáo linh thiêng, nổi tiếng thế giới.

Năm 2015, Bhutan lập kỷ lục thế giới khi người dân trồng được 50.000 cây xanh chỉ trong 1 giờ.

Mời độc giả xem video: Bhutan kết nối với thế giới | Thế giới phẳng. Nguồn: Truyền hình Nhân dân.

Tâm Anh (theo LS, BI)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/kham-pha-bat-ngo-ve-vung-dat-rong-sam-huyen-bi-nhat-hanh-tinh-1954949.html