Khai trương Tổng Lãnh sự quán nước CHND Trung Hoa tại Đà Nẵng

Tổng Lãnh sự quán CHND Trung Hoa tại Đà Nẵng trở thành Tổng Lãnh sự thứ hai của Trung Quốc tại Việt Nam.

Cuối giờ chiều 13/10, tại Đà Nẵng đã khai trương Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Nhân dân (CHND) Trung Hoa tại Đà Nẵng. Ông Hồng Tiểu Dũng, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHND Trung Hoa tại Việt Nam cùng Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và nhiều quan khách tham dự lễ.

Bà Hy Tuệ - Tổng Lãnh sự nước CHND Trung Hoa tại Đà Nẵng

Tổng Lãnh sự quán nước CHND Trung Hoa tại Đà Nẵng có trụ sở đặt tại số Trần Trọng Khiêm, quận Ngũ Hành Sơn.

Phát biểu tại Lễ Khai trương, bà Hy Tuệ, Tổng Lãnh sự CHND Trung Hoa tại Đà Nẵng cho biết, quan hệ hai nước Trung Quốc và Việt Nam đang phát triển tốt đẹp. Mối quan hệ truyền thống giữa nhân dân hai nước không ngừng củng cố và tăng cường, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc và Việt Nam phát triển ổn định.

Cắt băng khai trương Tổng Lãnh sự quán nước CHND Trung Hoa tại Đà Nẵng

Tổng Lãnh sự quán CHND Trung Hoa tại Đà Nẵng trở thành Tổng Lãnh sự quán thứ hai của Trung Quốc tại Việt Nam, sau Tổng Lãnh sự quán CHND Trung Hoa tại TP HCM, trong bối cảnh quan hệ Trung Quốc- Việt Nam phát triển tốt đẹp, sự giao lưu và hợp tác giữa miền Trung Việt Nam và các địa phương Trung Quốc không ngừng tăng cường.

Bà Hy Tuệ, Tổng Lãnh sự nước CHND Trung Hoa tại Đà Nẵng nêu rõ: “Tôi và cộng sự sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Việt Nam, phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa các tỉnh thành trong khu vực lãnh sự với phía Trung Quốc, tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng của công dân và tổ chức Trung Quốc, góp phần thúc đẩy mối quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Trung Quốc và Việt Nam”.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng, thời gian qua, quan hệ giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương của Trung Quốc không ngừng phát triển.

Hiện có 12 dự án của Trung Quốc trên địa bàn Đà Nẵng và 17 đường bay trực tiếp thuê chuyến từ các tỉnh, thành phố lớn của Trung Quốc đến Đà Nẵng. Lượng khách Trung Quốc luôn thuộc nhóm đứng đầu trong thị trường khách du lịch quốc tế tại Đà Nẵng./.

Thanh Hà/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/khai-truong-tong-lanh-su-quan-nuoc-chnd-trung-hoa-tai-da-nang-682695.vov