Khai trương Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật quân sự, quốc phòng

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) năm 2023, tối 6/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức khai trương Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật quân sự, quốc phòng và Giao lưu nghệ thuật 'Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật'.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu bấm nút khai trương Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật về quân sự, quốc phòng. Ảnh: Hồng Pha

Tham dự chương trình có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đại biểu là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Những năm qua, thực hiện chức năng tham mưu giúp Thủ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý Nhà nước bằng pháp luật về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, Vụ Pháp chế (Bộ Quốc phòng) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác pháp chế, tổ chức quản lý công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Việc khai trương Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật quân sự, quốc phòng đánh dấu sự nỗ lực của Bộ Quốc phòng trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, quản lý văn bản pháp luật, thực hiện quản lý Nhà nước về quân sự, quốc phòng.

Các đại biểu dự khai trương Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật quân sự, quốc phòng và Giao lưu nghệ thuật “Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật”. Ảnh: Hồng Pha

Từ năm 2013, ngày 9/11 hằng năm được lấy là Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội. Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã lãnh đạo, chỉ đạo, hưởng ứng “Ngày pháp luật” tích cực, hiệu quả, bám sát hoạt động về quân sự, quốc phòng, hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm và các sự kiện chính trị, pháp lý của đất nước, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân nói chung, cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo nói riêng được triển khai tích cực, rộng khắp. Các hoạt động thi hành pháp luật, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính, rà soát, kiểm tra văn bản; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật... được các cơ quan, đơn vị trong toàn quân triển khai thực hiện tích cực, góp phần quan trọng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; giữ nghiêm kỷ cương, phép nước, kỷ luật Quân đội…

Chương trình là dịp để nhìn lại những nỗ lực của QĐND Việt Nam trong hơn 10 năm đưa Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật vào đời sống, nhất là hơn 2 năm tích cực thực hiện Đề án 1371 ''Phát huy vai trò của lực lượng QĐND Việt Nam tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027''.

Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu khai trương Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật về quân sự, quốc phòng. Ảnh: Hồng Pha

Phát biểu tại lễ khai trương, Thượng tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh, đây là sự kiện đặc biệt, đánh dấu sự nỗ lực của Bộ Quốc phòng trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, quản lý văn bản pháp luật, thực hiện quản lý Nhà nước về quân sự, quốc phòng; cũng là dịp cùng nhìn lại kết quả 10 năm toàn quân hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, tôn vinh những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật; các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong Quân đội đã bám sát hoạt động về quân sự, quốc phòng, hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm và các sự kiến chính trị, pháp lý của đất nước; tập trung công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục, triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật mới được ban hành bằng nhiều hình thức và cách làm sáng tạo.

Những năm qua, công tác hoàn thiện thể chế về quân sự, quốc phòng đã được Bộ Quốc phòng đặc biệt quan tâm, triển khai thực hiện nhiều dự án luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành do Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo, ban hành đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được triển khai ở tất cả các cấp, các ngành, các tổ chức quần chúng; gắn phổ biến, giáo dục pháp luật với thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và Quân đội; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân nói chung, cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo nói riêng đã và đang được phối hợp với các địa phương triển khai tích cực, rộng khắp. Các hoạt động thi hành pháp luật, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật… được các cơ quan, đơn vị toàn quân triển khai, thực hiện tích cực, góp phần quan trọng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ nghiêm kỷ cương, phép nước, kỷ luật Quân đội.

Một số tiết mục giao lưu nghệ thuật “Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật”. Ảnh: Hồng Pha

Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về quân sự, quốc phòng; đẩy mạnh triển khai thi hành Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; nghiên cứu nâng cấp, cải tiến giao diện, tính năng, kịp thời cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của Bộ Quốc phòng bảo đảm Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật quân sự, quốc phòng luôn “Xanh-sạch-sống”. Cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội phải tích cực học tập, tìm hiểu, nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và năng lực thực thi pháp luật; chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của Quân đội; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật…

Hồng Pha

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/khai-truong-co-so-du-lieu-van-ban-phap-luat-quan-su-quoc-phong-post468624.html