Khai trương cơ quan thường trú Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Ngày 3/10, tại TP Đà Nẵng, Cổng thông tin điện tử (TTĐT) Chính phủ đã chính thức khai trương cơ quan thường trú tại TP Đà Nẵng và đưa phiên bản Cổng TTĐT Chính phủ lên mạng di động MobiFone. Sự kiện do Văn phòng Chính phủ phối hợp cùng UBND TP Đà Nẵng và Công ty Thông tin di động MobiFone phối hợp tổ chức.

Dự và nhấn nút khai trương cơ quan thường trú và đưa phiên bản Cổng TTĐT Chính phủ trên điện thoại di động có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, cùng các vị lãnh đạo các, Bộ, Ban, ngành của Đảng và Nhà nước cùng đại diện các cơ quan thông tấn, các phương tiện đóng tại TP Đà Nẵng. Phát biểu tại Lễ khai trương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Cổng TTĐT Chính phủ mà tiền thân là website Chính phủ, chính thức đi vào hoạt đồng từ tháng 1/2006, đến nay đã gần 5 năm hoạt động. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc nhấn nút khai trương phiên bản Cổng TTĐT lên mạng di động MobiFone. Cổng TTĐT Chính phủ đã hoạt động rất hiệu quả, khẳng định vai trò quan trọng của mình trong việc tạo ra các kênh giao tiếp trực tiếp giữa Chính phủ với nhân dân, đồng thời cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ một cách kịp thời, chính thống cho nhân dân, cho các cấp hành chính, cho doanh nghiệp và các cơ quan báo chí. Góp phần quan trọng để nâng cao tính dân chủ, minh bạch, công khai và góp phần quan trọng vào việc tăng cường sự đồng thuận xã hội… Nhân dịp này, Cổng TTĐT Chính phủ đã tặng 50 xe đạp cho các em học sinh nghèo tiểu học thuộc 5 tỉnh, thành phố: Quảng Nam, Quảng Trị, Đà Nẵng, Gia Lai và Kon Tum. Công ty Thông tin di động MobiFone đã dành 5 căn nhà tình nghĩa để trao tặng cho 5 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng thuộc 5 tỉnh trên

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/thoisuxahoi/tintucsukien/2010/10/169387.cand