Khai trương Báo Quân đội nhân dân Điện tử tiếng Lào và Báo Quân đội nhân dân Điện tử tiếng Khmer

Sáng 20-10, tại Hà Nội, đúng kỷ niệm 67 năm Ngày Báo Quân đội nhân dân (QĐND) ra số đầu tiên (20-10-1950/ 20-10-2017), Báo QĐND tổ chức Lễ khai trương Báo QĐND Điện tử tiếng Lào và Báo QĐND Điện tử tiếng Khmer.

Đến dự Lễ khai trương có các đồng chí: Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel); Vũ Mão, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; tùy viên quân sự, tùy viên quốc phòng các nước bạn Lào, Campuchia tại Việt Nam; đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào; đại diện một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị; lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài quân đội… Về phía Báo QĐND có Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo QĐND; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban biên tập; đại diện cán bộ, biên tập viên, phóng viên các phòng, ban trực thuộc.

Một tiết mục nghệ thuật chào mừng lễ khai trương.

Những năm gần đây, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn cần tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia, đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin về tình hình mọi mặt của Việt Nam với bạn đọc Lào, Campuchia cũng như những người biết tiếng Lào, tiếng Khmer ở trong nước, khu vực và trên thế giới, việc xuất bản Báo QĐND Điện tử tiếng Lào và tiếng Khmer ngày càng trở nên cấp thiết. Thực hiện Đề án Hiện đại hóa Báo QĐND giai đoạn 2014-2018 đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng, cùng nỗ lực của Phòng biên tập Báo QĐND Điện tử, công tác chuẩn bị xuất bản Báo QĐND Điện tử tiếng Lào và tiếng Khmer đã hoàn thành. Các trang, mục của Báo QĐND Điện tử tiếng Lào và tiếng Khmer đã được hoàn thiện, bảo đảm về nội dung, hình thức và liên tục được cập nhật, bổ sung các tin, bài, ảnh; phần mềm trình duyệt chạy ổn định, sẵn sàng cho việc xuất bản chính thức.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn trao giấy phép xuất bản Báo QĐND Điện tử tiếng Lào và Báo QĐND Điện tử tiếng Khmer cho Báo QĐND.

Sau khi trao giấy phép xuất bản Báo QĐND Điện tử tiếng Lào và Báo QĐND Điện tử tiếng Khmer, phát biểu tại lễ khai trương, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho rằng, sự ra đời của Báo QĐND Điện tử tiếng Lào và Báo QĐND Điện tử tiếng Khmer là sự kiện hết sức ý nghĩa nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Báo QĐND ra số đầu tiên; đồng thời đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của Báo QĐND, đặc biệt ở lĩnh vực báo điện tử. Báo QĐND đã thực sự trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu, đánh giá cao sự ra đời của Báo QĐND Điện tử tiếng Lào và Báo QĐND Điện tử tiếng Khmer.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng nhấn mạnh, sự ra đời của Báo QĐND Điện tử tiếng Lào và Báo QĐND Điện tử tiếng Khmer sẽ góp phần quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, về mối quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; đồng thời góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ cũng như cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân về trách nhiệm gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp này. Đây sẽ là cầu nối vun đắp cho tình hữu nghị, quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn phát biểu tại lễ khai trương.

Phát biểu tại Lễ khai trương, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn nhấn mạnh, sự ra đời của Báo QĐND Điện tử tiếng Lào và Báo QĐND Điện tử tiếng Khmer là vinh dự lớn, song cũng đặt ra trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi tập thể Báo QĐND phải tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng là tờ báo được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên; là tờ báo 2 lần anh hùng (Anh hùng LLVT nhân dân và Anh hùng Lao động); xứng đáng với truyền thống tốt đẹp được xây dựng bằng công sức, trí tuệ và xương máu của nhiều thế hệ nhà báo QĐND suốt 67 năm qua, xứng đáng với sự tin tưởng, yêu thương, kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và toàn thể bạn đọc.

Đồng chí Tổng biên tập Báo QĐND khẳng định, bằng trách nhiệm, năng lực, nhiệt huyết và danh dự của các nhà báo 2 lần chiến sĩ, chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa và chiến sĩ QĐND Việt Nam, Báo QĐND nói chung, Báo QĐND Điện tử tiếng Lào, tiếng Khmer nói riêng sẽ tiếp tục xây dựng tờ báo ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với QĐND Việt Nam: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Thực hiện nghi thức nhấn nút khai trương Báo QĐND Điện tử tiếng Lào và Báo QĐND Điện tử tiếng Khmer.

Tiếp đó, các đồng chí Trương Minh Tuấn, Trung tướng Đỗ Căn, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương và đại diện Phòng biên tập Báo QĐND Điện tử đã thực hiện nghi thức nhấn nút khai trương, đưa Báo QĐND Điện tử tiếng Lào và Báo QĐND Điện tử tiếng Khmer chính thức đi vào hoạt động.

Các đồng chí: Trương Minh Tuấn, Trung tướng Đỗ Căn, Vũ Mão và các đồng chí trong Đảng ủy, Ban biên tập Báo QĐND chụp ảnh lưu niệm với các chuyên gia và biên tập viên Báo QĐND Điện tử tiếng Lào và Báo QĐND Điện tử tiếng Khmer.

Trước mắt, Báo QĐND Điện tử tiếng Lào (với tên miền http://la.qdnd.vn) có 11 trang: Chính trị, Quốc phòng-An ninh, Quan hệ Việt Nam-Lào, Kinh tế-Xã hội, Văn hóa-Giáo dục-Thể Thao, Đất nước-Con người, Quốc tế, Lịch sử-Truyền thống, Chương trình Video, Chương trình Audio, Phóng sự ảnh. Báo QĐND Điện tử tiếng Khmer (với tên miền http://kh.qdnd.vn) có 11 trang: Chính trị, Quốc phòng-An ninh, Quan hệ Việt Nam-Campuchia, Quốc tế, Kinh tế-Xã hội, Văn hóa-Giáo dục-Du lịch, Thể thao-Giải trí, Lịch sử-Truyền thống, Phóng sự ảnh, Chương trình Video và Chương trình Audio.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/khai-truong-bao-quan-doi-nhan-dan-dien-tu-tieng-lao-va-bao-quan-doi-nhan-dan-dien-tu-tieng-khmer-521223