Khai trừ Đảng đối với Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn

UBKT Tỉnh ủy Nghệ An thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng đối với ông Lê Phùng Diệu - Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn - có sai phạm trong công tác khai thác, bảo vệ rừng, đã bị xử phạt 30 tháng tù cho hưởng án treo.

Ngày 21/3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên quý I/2022. Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Lê Phùng Diệu - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn, nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Quỳ Hợp.

Rừng phòng hộ xã Nam Sơn (huyện Quỳ Hợp) bị chặt phá tan hoang năm 2017. Ảnh: Đ. Ngọc

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Quỳ Hợp, ông Lê Phùng Diệu đã có sai phạm trong công tác khai thác, bảo vệ rừng, bị Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp xử phạt 30 tháng tù cho hưởng án treo.

UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Lê Phùng Diệu.

Trước đó, vào tháng 9/2020, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) nhận được đơn tố cáo về việc lãnh đạo BQL rừng phòng hộ huyện Quỳ Hợp bán rừng phòng hộ đầu nguồn, khai thác rừng trái phép xảy ra tại xã Bắc Sơn và xã Nam Sơn.

Cụ thể, tại Trạm bảo vệ rừng Châu Lý (huyện Quỳ Hợp) có khoảng 10 ha cây rừng trên đất rừng phòng hộ do BQL rừng phòng hộ Quỳ Hợp quản lý, bị đem bán. Người mua cây là ông Vi Văn Quân, trú xóm bản Nguộc, xã Bắc Sơn, huyện Quỳ Hợp. Đây là loại rừng thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha trên toàn quốc.

Báo cáo của Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp thì số diện tích cây rừng bị bán chỉ hơn 1ha với số tiền 90 triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế rừng được bán và chặt hạ nhiều hơn số liệu báo cáo của đơn vị quản lý rừng.

Trần Phong

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/khai-tru-ra-khoi-dang-doi-voi-truong-ban-quan-ly-rung-phong-ho-huyen-ky-son-post186519.html