Khai thác rừng trái phép tại Vạn Hòa: Chủ rừng đang ở đâu?

Sau khi tiếp nhận thông tin, tại Tiểu khu 191, thuộc thôn Cầu Xum, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai xảy ra khai thác rừng trái phép, nhóm phóng viên Báo Lào Cai đã có mặt trực tiếp tại địa điểm này để tìm hiểu cụ thể sự việc.

Không khó để tiếp cận khu vực xảy ra khai thác rừng trái phép. Đó là lô 3, khoảnh 2, Tiểu khu 191, thuộc thôn Cầu Xum, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai. Tại khu vực này, nhiều cây to đã bị cưa đổ, vẫn còn nguyên gốc.

Tại một số vị trí vẫn còn những lóng gỗ to chưa kịp chuyển đi, thậm chí có cả đoạn ngọn dài nằm “chềnh ềnh” trên mặt đất. Cứ vài bước chân lại có một cây bị cưa đổ, trơ gốc và còn có cả cành lá đã khô. Qua đo thử, đường kính gốc của một số cây từ 30 - 40 cm. Nhiều gốc cây bị cưa, hiện đã tái sinh chồi, điều đó cho thấy sự việc không thể mới xảy ra.

Sau khi ghi lại được một số hình ảnh, chúng tôi tiếp tục luồn qua bụi nứa và điều bất ngờ, mặc dù mật độ cây bị khai thác không dày như phía dưới, nhưng không khó để phát hiện những cây to đã bị cưa đổ, thậm chí vẫn còn sót lại lóng gỗ to và nặng, hai người cũng không khiêng nổi.

Rời hiện trường, chúng tôi đã liên lạc và đề nghị làm việc với lãnh đạo Hạt Kiểm lâm thành phố Lào Cai.

Ông Lê Văn Bốn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Lào Cai cho biết: Sau khi nhận được thông tin, Hạt Kiểm lâm thành phố Lào Cai đã tiến hành kiểm tra, xác minh sự việc. Ngày 8/6/2023, Hạt Kiểm lâm thành phố Lào Cai đã có biên bản làm việc số 01/BB-LV.

Trong biên bản nêu rõ: Vào hồi 14h00, ngày 8/6/2023, Hạt Kiểm lâm thành phố Lào Cai phối hợp với UBND xã Vạn Hòa kiểm tra, xác minh theo nguồn tin báo, tại khu vực rừng tự nhiên sản xuất (lô 3, khoảnh 2, Tiểu khu 191) do Ban Quản lý rừng phòng hộ thành phố Lào Cai được giao nhiệm vụ quản lý và đã thực hiện giao khoán bảo vệ cho hộ gia đình ông Phàn Văn Giang, ở thôn cầu Xum, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai, phát hiện 62 lóng, khúc gỗ từ nhóm VI - VIII, với khối lượng 7,039 m3 tập kết gần đường mòn (sau đó kiểm tra lại, do kê khai trùng, nên khối lượng thực tế là 6,8 m3) có lý lịch bản kê kèm theo. Hiện chưa xác minh được người khai thác số gỗ nói trên. Hạt Kiểm lâm thành phố chỉ đạo tổ công tác cắt cử người trông coi toàn bộ số gỗ tại hiện trường và sau đó đã vận chuyển về Hạt Kiểm lâm thành phố Lào Cai.

Làm việc với chúng tôi, ông Lê Văn Bốn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Lào Cai khẳng định: Hạt Kiểm lâm thành phố sẽ phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tập trung xác minh, điều tra, tìm ra người khai thác toàn bộ số gỗ nói trên, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc khai thác trái phép rừng tự nhiên sản xuất tại lô 3, khoảnh 2, Tiểu khu 191 đặt ra câu hỏi: Chủ rừng đang ở đâu? Do vậy, cần làm rõ trách nhiệm của chủ rừng là Ban Quản lý rừng phòng hộ thành phố Lào Cai.

Số gỗ chưa xác minh được người khai thác đã được vận chuyển về Hạt Kiểm lâm thành phố Lào Cai.

Theo quy định, Ban Quản lý rừng phòng hộ thành phố Lào Cai là đơn vị đại diện chủ rừng được Nhà nước giao rừng để quản lý, trực tiếp ký hợp đồng khoán bảo vệ rừng với hộ dân nhưng không vì thế mà thiếu kiểm tra, giám sát, dẫn đến nhiều cây rừng bị cưa đổ, tập kết xuống tận đường mòn thì mới biết là quá muộn!

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/khai-thac-rung-trai-phep-tai-van-hoa-chu-rung-dang-o-dau-post369551.html