Khai thác dư địa hợp tác Kazakhstan-Việt Nam

Kazakhstan mong muốn hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế thương mại, đầu tư, du lịch, khoa học và giao lưu nhân dân, đặc biệt sau chuyến thăm chính thức của Tổng thống Kassym-Jomart Tokaev tháng 8/2023.

Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh. (Ảnh: T.L)

Trao đổi với phóng viên một số tờ báo của Việt Nam ngày 15/1, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh cho biết trong lĩnh vực đầu tư, Kazakhstan kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các lĩnh vực như điện, dầu khí, ô tô. Hiện Vinfast đã mở văn phòng đại diện tại Almaty, căn cứ địa để mở rộng thị trường xe điện đến các nước thuộc Liên Xô cũ và khu vực Đông Âu. Kazakhstan có tiềm năng rất lớn về dầu khí, năng lượng điện.

Về hợp tác thương mại, hai nước đều tham gia Liên minh kinh tế Á-Âu nên có nhiều lợi thế. Ví dụ, các doanh nghiệp Việt Nam có thể tăng cường cung cấp rau quả cho thị trường Trung Á rộng lớn thông qua Kazakhstan bởi gần nửa năm mùa đông khắc nghiệt khó trồng trọt tại khu vực này.

Ngược lại Kazakhstan có thể đem đến nguồn thịt bò, thịt cừu vốn có giá cao tại Việt Nam, trong khi ở nước này khá dồi dào và giá thành thấp hơn. Điều đó còn có thể thực hiện dễ dàng hơn nếu tuyến vận chuyển đường sắt, có tên là “Hành lang giữa” được hình thành, kết nối Việt Nam với Trung Quốc, Kazakhstan, Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ và đến các nước châu Âu, ông Kanat Tumysh nói.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Kazakhstan mong muốn phối hợp với các nhà khoa học Việt Nam cũng như các nước châu Á khác tìm hiểu về lịch sử, nguồn gốc, sự giao thoa giữa các dân tộc, nền văn hóa châu Á.

Đại sứ Kanat Tumysh thông tin, Kazakhstan mời các nhà khoa học Việt Nam đến tham dự một hội nghị khoa học về các quốc gia, dân tộc yêu thích châu Á được tổ chức tại nước này vào mùa Hè năm nay.

Liên quan đến lĩnh vực du lịch, hai bên có nhiều tiềm năng phát triển. Đường bay thẳng của Vietjet từ Nha Trang đến Almaty và ngược lại tuần 3 chuyến được mở từ cuối năm 2022 luôn kín chỗ đem đến Việt Nam trung bình 6-7.000 khách du lịch Kazakhstan hàng tháng, đại diện Phòng lãnh sự Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam nói.

Thu nhập bình quân đầu người của Kazakhstan năm 2023 là 13.000 USD, nhu cầu du lịch của dân nơi đây trở nên phổ biến. Ngoài ra, khách Nga do cấm vận và các nước Trung Á không có biển đến Việt Nam thông qua cửa ngõ này ngày càng nhiều hơn.

Năm 2024 hợp tác giữa hai nước chắc chắn sẽ đạt nhiều kết quả hơn nữa, đặc biệt sau các chuyến thăm lãnh đạo cấp cao vừa qua và dự kiến trong thời gian tới, Đại sứ Kanat Tumysh nói.

T.L

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khai-thac-du-dia-hop-tac-kazakhstan-viet-nam-257590.html