Khai mạc vòng hòa đàm mới về Syria

Ngày 16-5, vòng hòa đàm mới về Syria khai mạc tại Geneve, Thụy Sĩ với mục tiêu giải quyết cuộc xung đột kéo dài 6 năm qua tại nước này khiến hơn 320.000 người thiệt mạng.

AFP đưa tin: Hòa đàm tập trung vào 4 vấn đề riêng rẽ: chính quyền, hiến pháp mới, bầu cử và chống khủng bố. 5 vòng hòa đàm trước do LHQ hậu thuẫn không mang lại kết quả cụ thể và không có nhiều hy vọng về việc đạt được bước đột phá quan trọng. Tổng thống Syria Bashar al-Assad gần đây tuyên bố, tiến trình này của LHQ là “không có giá trị”. Thay vào đó, ông Assad đặt niềm tin vào nỗ lực ngoại giao riêng rẽ ở thủ đô Astana của Kazakhstan, do Nga, Iran dẫn đầu cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia ủng hộ phe đối lập ở Syria.

Vòng hòa đàm diễn ra trong bối cảnh phe chính phủ đang đạt được những bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố. Hôm 14-5, các lực lượng chính phủ Syria đã giành lại quyền kiểm soát một căn cứ không quân tại tỉnh Aleppo từ các tay súng IS.

Bảo Ngân

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_166141_khai-ma-c-vo-ng-ho-a-da-m-mo-i-ve-syria.aspx