Khai mạc vòng đàm phán mới về biến đổi khí hậu

Ngày 4/10, vòng đàm phán mới của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu đã khai mạc tại thành phố cảng Thiên Tân (miền Bắc Trung Quốc), mở đường cho Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu dự kiến diễn ra ở Cancun (Mexico) cuối năm nay.

Khoảng 3.000 đại biểu đến từ các chính phủ, các tập đoàn công nghiệp, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan nghiên cứu đến dự hội nghị thảo luận về các vấn đề thuộc Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) và Nghị định thư Kyoto. Hội nghị lần này là hội nghị quốc tế lớn đầu tiên về biến đổi khí hậu được tổ chức tại Trung Quốc. Hội nghị sẽ diễn ra từ 4-9/10. Trong phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc khẳng định Trung Quốc luôn chú trọng nhiệm vụ chống biến đổi khí hậu và sẽ tiếp tục góp phần tích cực vào các cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu. Theo ông Đới Bỉnh Quốc, các nước phát triển cần đề ra các mục tiêu để đi đầu trong nỗ lực giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính và có những hỗ trợ thích hợp về tài chính và công nghệ cho các nước đang phát triển. Hội nghị trên được xem là có ý nghĩa hết sức quan trọng trong nỗ lực xây dựng lòng tin giữa các bên, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới đã không đạt được thỏa thuận về chống biến đổi khí hậu tại hội nghị ở Đan Mạch năm ngoái. Đây cũng là vòng thương lượng cuối cùng trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh thế giới tại Cancun nhằm tìm kiếm một hiệp ước mới về chống biến đổi khí hậu sau khi Nghị định thư Kyoto hết hiệu lực vào năm 2012. Hiệp ước mới này có thể sẽ được ký tại một hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc ở Nam Phi vào cuối năm 2011. Một vấn đề then chốt tại vòng đàm phán này là thúc đẩy một quỹ hứa hẹn có thể lên tới 100 tỷ USD mỗi năm để giúp các nước đang phát triển đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/khai-mac-vong-dam-phan-moi-ve-bien-doi-khi-hau/201010/62645.vnplus