Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng 26-12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề 'Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển'.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội tới dự Đại hội. Ảnh: TUẤN HUY

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội tới dự Đại hội. Ảnh: TUẤN HUY

Tới dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Đại hội diễn ra trong 3 ngày 25, 26 và 27-12 để tập trung thảo luận và đưa ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của phong trào nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong 5 năm tới.

Dự đại hội lần này có 995 đại biểu chính thức, là những cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10 triệu cán bộ, hội viên nông dân trên cả nước.

Tại đại hội, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện quan trọng của đại hội, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII trình đại hội, dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII và dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi).

Về tổ chức nhân sự, dự kiến Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2023-2028) có 119 thành viên. Trong đó, đại hội sẽ bầu 33 thành viên thuộc Trung ương hội; các tỉnh, thành phố là 63 người; các bộ, ngành Trung ương 6 người; khối doanh nghiệp, hiệp hội 7 người...

Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch điều hành đại hội, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc của đại hội.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự Đại hội. Ảnh: TUẤN HUY

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự Đại hội. Ảnh: TUẤN HUY

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết: Giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam rất vui mừng, phấn khởi đón nhận Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20-12-2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, đúng vào dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII long trọng khai mạc. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với Hội Nông dân Việt Nam; đồng thời, cũng là trách nhiệm của các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện để Nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh chóng và hiệu quả.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Tuấn Huy

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Tuấn Huy

 Đoàn chủ tịch Đại hội. Ảnh: Tuấn Huy

Đoàn chủ tịch Đại hội. Ảnh: Tuấn Huy

Theo báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, nông dân là lực lượng đông đảo trong xã hội, chiếm hơn 1/3 dân số cả nước và chiếm 49,17% số hộ ở nông thôn với hơn 9,1 triệu hộ nông dân. Giai cấp nông dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính sách của Nhà nước, đã phát huy tốt hơn vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, các nông dân còn tích cực tham gia cơ cấu lại nông nghiệp, phát huy vai trò kinh tế hộ gia đình, phát triển kinh tế trang trại, tham gia hợp tác, liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất quy mô lớn. Từng bước làm chủ trong các phong trào ở nông thôn theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Trình độ của nông dân ngày càng được nâng cao, đời sống, thu nhập và việc làm không ngừng được cải thiện; vị thế, vai trò của nông dân được khẳng định, phát huy trong quá trình phát triển, đổi mới đất nước.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Tuấn Huy

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Tuấn Huy

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế, xã hội ở nông thôn; phát huy tính chủ động, sáng tạo của hội viên, nông dân tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, “dồn điền, đổi thửa” tạo vùng sản xuất tập trung, cánh đồng liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị nông sản, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn.

Thông qua phong trào ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, nhiều nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, có mức thu nhập cao; hằng năm bình quân có trên 6,2 triệu hộ đăng ký (đạt 104,04% so với chỉ tiêu Đại hội VII), trong đó có hơn 3,6 triệu hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, vượt 6,74% so với chỉ tiêu Đại hội VII.

Ông Lương Quốc Đoàn phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Tuấn Huy

Ông Lương Quốc Đoàn phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Tuấn Huy

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Tuấn Huy

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Tuấn Huy

Nhiều địa phương đã sáng tạo, đa dạng các mô hình tập hợp, thu hút phát triển phong trào như thành lập “Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Câu lạc bộ nông dân tỷ phú”, “Câu lạc bộ nông dân phát triển kinh tế”... với hàng vạn nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp tham gia, góp phần đẩy mạnh phong trào ở địa phương. Các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đạt chỉ tiêu Đại hội VII về số hộ hội viên sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm đăng ký, cam kết bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và số hộ hội viên được công nhận...

*Trước giờ ngày làm việc thứ nhất (25-12), các đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn (Ba Đình - Hà Nội).

Báo Quân đội nhân dân Điện tử sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về Đại hội...

NGUYỄN KIỂM

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/khai-mac-trong-the-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-hoi-nong-dan-viet-nam-lan-thu-viii-nhiem-ky-2023-2028-757931