Khai mạc triển lãm tranh màu nước lớn nhất tại Việt Nam

Triển lãm tranh màu nước quốc tế VietnamlnAcquarello 2024 vừa được khai mạc tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Triển lãm tranh màu nước quốc tế là sáng kiến của VietnamInAcquarello (chi nhánh của International Watercolor Museum) - cộng đồng họa sĩ vẽ màu nước lớn nhất thế giới có trụ sở tại Italy.

Sự kiện do Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Câu lạc bộ Họa sĩ Màu nước Hà Nội, Nhau Studio và Minh Đàm Gallery, phối hợp tổ chức dưới sự bảo trợ danh dự của Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội.

Các đại biểu tham dự khai mạc triển lãm. (Ảnh: Phương Thảo)

Phát biểu tại lễ khai mạc chiều 15/3, Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Alexander Nowakowski cho rằng nghệ thuật hội họa chính là một trong những phương tiện mạnh mẽ để thúc đẩy trao đổi hiểu biết văn hóa.

Khẳng định Văn Miếu Quốc Tử Giám chính là nơi hoàn hảo để tôn vinh các sắc màu đa dạng của văn hóa, Đại sứ tin rằng các hoạt động giao lưu văn hóa tại đây sẽ thúc đẩy hiểu biết hơn nữa giữa hai dân tộc.

Là nhà tổ chức của triển lãm, họa sĩ người Ba Lan gốc Việt Minh Đàm bày tỏ biết ơn sự hỗ trợ quý báu của Đại sứ quán Ba Lan giúp triển lãm này trở thành hiện thực.

Anh hy vọng sự kiện sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, trao đổi nghệ thuật cũng như truyền cảm hứng sáng tạo tới các nghệ sĩ và những người đam mê nghệ thuật.

Với chủ đề "Sắc màu Văn hóa", triển lãm tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám trưng bày hơn 200 bức tranh màu nước của các họa sĩ đến từ nhiều quốc gia.

Dịp này, một không gian đặc biệt mang tên "Góc Ba Lan" cũng được giới thiệu tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Ngoài ra, tại buổi demo và workshop “Những suy ngẫm về di sản văn hóa: Workshop màu nước với các bậc thầy Ba Lan”, các họa sĩ Ba Lan cùng nhiều họa sĩ quốc tế, Việt Nam đã tham gia vẽ tranh về Văn Miếu.

Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu đánh giá workshop là một hoạt động có ý nghĩa tại triển lãm.

Ông tìn rằng triển lãm là không gian mở ra nhiều kết nối văn hóa giữa Văn Miếu-Quốc Tử Giám với Ba Lan, cùng nhiều quốc gia khác trong tương lai.

Một số hình ảnh nổi bật tại khai mạc triển lãm:

Tranh màu nước của các họa sĩ đến từ nhiều quốc gia khác nhau. (Ảnh: Lê Nhàn)

Trưởng nhóm của các họa sĩ Ba Lan vẽ tranh về Văn Miếu. (Ảnh: Lê Nhàn)

Anh Hoàng Trung Dũng vượt đường xa từ Thái Bình đến Văn Miếu-Quốc Tử Giám để tham gia workshop. (Ảnh: Lê Nhàn)

“Góc Ba Lan” trong khuôn khổ buổi triển lãm với các tác phẩm của 50 họa sĩ Ba Lan. (Ảnh: Lê Nhàn)

VietnamlnAcquarello 2024 giới thiệu 465 tranh màu nước đến từ 60 quốc gia, trưng bày tại hai địa điểm: Văn Miếu-Quốc Tử Giám và Nhau Studio từ ngày 16-28/3. Đây là triển lãm tranh màu nước lớn nhất từng được tổ chức tại Việt Nam.

Lê Nhàn - Phương Thảo

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khai-mac-trien-lam-tranh-mau-nuoc-lon-nhat-tai-viet-nam-264393.html