Khai mạc triển lãm kết quả phát triển tài sản trí tuệ Hà Nội năm 2023

Sáng 12/12, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức Triển lãm kết quả phát triển tài sản trí tuệ Hà Nội năm 2023.

Triển lãm có quy mô 20-25 gian hàng, trưng bày các sản phẩm đã được hỗ trợ đăng ký, xác lập và phát triển tài sản trí tuệ của các quận, huyện; các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp khoa học & công nghệ, các trường Đại học và các tổ chức tư vấn hoạt động trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ trên địa bàn Thành phố. Thời gian diễn ra từ ngày 12 - 13/12, tại tầng 1, Khu Liên cơ Võ Chí Công, số 258 Võ Chí Công, quận Tây Hồ.

Các đại biểu nhấn nút khai trương triển lãm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn cho biết, mục đích của triển lãm nhằm giới thiệu, quảng bá các hoạt động, kết quả phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn Thành phố. Đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của Thành phố và các sản phẩm gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) nhằm hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ.

Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu cả nước về công tác xác lập quyền sở hữu trí tuệ, theo thống kê của Cục Sở hữu trí tuệ. Tính đến quý II của năm 2023, số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội là 4.335 (chiếm 34,3% và đứng đầu cả nước là 12.670 đơn), trong đó 96 đơn sáng chế, 48 đơn giải pháp hữu ích, 155 đơn kiểu dáng công nghiệp, 4036 đơn nhãn hiệu. Số lượng bằng sở hữu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội là 1.402 (chiếm 33,1% cả nước là 4.021 bằng) trong đó 80 bằng sáng chế, 87 bằng giải pháp hữu ích, 131 bằng kiểu dáng công nghiệp, 1.104 bằng nhãn hiệu.

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại triển lãm.

Trong những năm qua, Hà Nội đã tích cực triển khai, thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn Thành phố. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn rà soát và lựa chọn những sản phẩm tiềm năng, sản phẩm đã được công nhận COOP để hỗ trợ đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ như nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý. Tính từ năm 2019 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ cho 73 nhiệm vụ, trong đó có 1 nhiệm vụ đăng ký chỉ dẫn địa lý; 12 nhiệm vụ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận và 60 nhiệm vụ đăng ký nhãn hiệu tập thể.

Với những kết quả đã đạt được, bước đầu chương trình phát triển tài sản trí tuệ của Thành phố Hà Nội đã có tác động tích cực, hiệu quả qua đó, tạo điều kiện để tổ chức triển khai quản lý, khai thác thương mại sản phẩm, nâng cao uy tín, chất lượng, giá trị và mở rộng thị trường của sản phẩm, góp phần hỗ trợ nhà sản xuất ổn định, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, giúp cho người dân nâng cao thu nhập.

Quang cảnh triển lãm.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, để tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn Thành phố đến năm 2030, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục phối hợp với các quận, huyện, thị xã trên địa bàn. Đặc biệt là các Trường, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp trong việc tư vấn, hỗ trợ xác lập quyền sở hữu trí tuệ nhằm khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ của địa phương cũng như các doanh nghiệp với mục đích nâng cao vai trò đóng góp của Sở hữu trí tuệ nói riêng và khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nói chung trong phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

Trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Hội thảo có sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học đến từ các trường Đại học, Viện nghiên cứu đầu ngành. Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cũng như bàn luận các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn Thành phố.

Phương Nga

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/khai-mac-trien-lam-ket-qua-phat-trien-tai-san-tri-tue-ha-noi-nam-2023.html