Khai mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng đồng bào dân tộc Kinh - Khmer - Hoa

Tối 16/12, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Trà Vinh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức khai mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng đồng bào dân tộc Kinh - Khmer - Hoa năm 2023.

Phần thi diễn của đơn vị huyện Trà Cú.

Liên hoan năm nay thu hút trên 350 diễn viên, nghệ nhân, nhạc công đến từ 8 đơn vị gồm: các huyện Châu Thành, Duyên Hải, Tiểu Cần, Cầu Ngang, Trà Cú, Càng Long, thành phố Trà Vinh và Trường Đại học Trà Vinh tham gia thi diễn, với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tri ân đối với những cống hiến to lớn của các thế hệ cha ông đi trước, sự hy sinh cao cả của các anh hùng, liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, Liên hoan cũng tôn vinh truyền thống cách mạng trong kháng chiến; khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, sức mạnh đại đoàn kết giữa cộng đồng dân tộc Kinh - Khmer - Hoa trong tiến trình lịch sử và phát triển tỉnh Trà Vinh; ca ngợi công cuộc đổi mới, những thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội sau hơn 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh…

Phần thi diễn của đơn vị huyện Trà Cú.

Các đơn vị tham gia Liên hoan sẽ thể hiện một chương trình nghệ thuật tổng hợp, giới thiệu những nét văn hóa truyền thống dân gian, cổ điển và hiện đại của cộng đồng 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa; mỗi chương trình thi diễn ít nhất 4 thể loại trong số các thể loại như: đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, hát múa, múa, độc tấu, song tấu hoặc hòa tấu các nhạc cụ dân tộc, tiểu phẩm…

Ông Lâm Hữu Phúc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh cho biết, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng đồng bào dân tộc Kinh- Khmer- Hoa được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho người dân trong tỉnh. Qua đó thúc đẩy các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, phát hiện những nhân tố tiêu biểu trong phong trào văn nghệ quần chúng ở địa phương để có kế hoạch bồi dưỡng, phát triển.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia.

Đây cũng là dịp để nghệ nhân, nghệ sĩ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng về chuyên môn… nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng đồng bào dân tộc Kinh - Khmer - Hoa diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 16 - 18/12.

Tin, ảnh: Thanh Hòa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/doi-song-van-hoa/khai-mac-lien-hoan-nghe-thuat-quan-chung-dong-bao-dan-toc-kinh-khmer-hoa-20231216214646531.htm