Khai mạc 'Liên hoan Múa quốc tế - 2017'

Cuối tuần qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ Khai mạc 'Liên hoan Múa quốc tế - 2017' tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Ninh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Đến dự lễ khai mạc có: NSND Vương Duy Biên – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan; ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, tỉnh Ninh Bình; ông Đinh Chung Phụng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình; nhạc sĩ Phạm Đình Thắng - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan; NSND Chu Thúy Quỳnh - Chủ tịch Hội nghệ sĩ Múa Việt Nam, Thành viên Ban chỉ đạo Liên hoan cùng đông đảo nghệ sĩ của các đơn vị nghệ thuật; phóng viên báo đài và khán giả Ninh Bình.

Thứ trưởng Vương Duy Biên tặng hoa Hội đồng nghệ thuật

Diễn ra từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 9 năm 2017, “Liên hoan Múa quốc tế - 2017” thu hút sự tham gia của 15 đơn vị biểu diễn nghệ thuật múa quốc tế và 9 đơn vị nghệ thuật trong nước gồm: Nhà hát kịch mục Turongomi, Băng-la-đét; Đoàn Nghệ thuật Cam - pu - chia; Đoàn múa Periferia, Cô-lôm-bi-a; Đoàn Nghệ thuật ca múa Henen, Trung Quốc; Đoàn múa dân gian Port-Said, Ai Cập; Đoàn Nghệ thuật Nartanapriya, In-đô-nê-xi-a; Học viện Ba-lê hiện đại MarikoTosa, Nhật Bản; Đoàn múa K-Arts, Hàn Quốc; Đoàn Nghệ thuật quốc gia Lào; Đoàn Múa ASK, Ma-lai-xi-a; Đoàn Nghệ thuật Mi-an-ma; Đoàn Ba-lê Manila, Phi-líp-pin; Đoàn nghệ thuật Vezelitsa, Liên Bang Nga; Nhà hát nghệ thuật múa Trung Hoa Xing-ga-po; Đoàn Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng; Trường Cao đẳng Múa Việt Nam; Đoàn Nghệ thuật tỉnh Hà Giang; Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình; Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển; Nhà hát nhạc Vũ kịch Việt Nam; Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh Sơn La; Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang; Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Nhạc sĩ Phạm Đình Thắng - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan tặng hoa cho các đoàn nghệ thuật tham dự Liên hoan

Hơn 300 nghệ sĩ múa quốc tế và 200 nghệ sĩ múa khắp mọi miền đất nước Việt Nam cùng hội tụ tại mảnh đất Ninh Bình trong Liên hoan Múa Quốc tế - 2017.

Phát biểu tại Liên hoan, Thứ trưởng Vương Duy Biên hy vọng “Liên hoan Múa quốc tế - 2017” sẽ tiếp tục khẳng định thương hiệu cho Liên hoan Múa quốc tế tại Việt Nam những năm tiếp theo; là sân chơi nghệ thuật đỉnh cao mang đến nhiều niềm vui và tinh thần sáng tạo cho tất cả các nghệ sĩ; và mảnh đất, con người Ninh Bình nói riêng, Việt Nam nói chung sẽ lưu lại trong trái tim những nghệ sĩ quốc tế đến Việt Nam tham dự Liên hoan những ấn tượng tốt đẹp.

Tiết mục “Chơi trống” của Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

Ngay sau lễ Khai mạc là phần biểu diễn dự thi của 03 đơn vị: Trường Cao đẳng Múa Việt Nam; Đoàn múa K-Arts, Hàn Quốc và Đoàn Múa Periferia, Cô-lôm-bi-a. Trường Cao đẳng Múa Việt Nam có phần dự thi mở màn ấn tượng khi tái hiện không khí núi rừng Tây Bắc lên sân khấu qua các tiết mục “Nấm báo mưa”; “Chơi trống”; Thơ múa “Một ngày trên bản”. Đoàn múa K-Arts, Hàn Quốc với “Điệu múa Thái bình” và “Múa trống Sogo” mềm dẻo, linh hoạt, toát lên được những nét tương đồng trong sự khác biệt của văn hóa phương Đông. Khép lại Lễ khai mạc là tiết mục “Chạy trốn” của Đoàn Múa Periferia, Cô-lôm-bi-a.

“Liên hoan Múa quốc tế - 2017” sẽ có lịch thi vào 9h00 sáng và 20h00 tối mỗi ngày./.

Gia Linh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/khai-mac-lien-hoan-mua-quoc-te-2017-254554.html