Khai mạc Lễ hội Tình yêu năm 2024, gìn giữ nét văn hóa của dân tộc

Nhằm khơi dậy và phát huy giá trị, ý nghĩa của truyền thuyết Chử Đồng Tử - Tiên Dung gắn với công tác giáo dục, tuyên truyền, gìn giữ những nét văn hóa truyền thống của dân tộc kết hợp với giới thiệu, quảng bá, thu hút du khách đến tham quan, tìm hiểu một trong Tứ bất tử của Việt Nam, tối ngày 8/5 UBND xã Hồng Vân huyện Thường Tín Tp Hà Nội đã tổ chức khai mạc Lễ hội Tình yêu năm 2024. Đây là năm thứ 3 lễ hội được tổ chức góp phần mang đến những giá trị văn hóa tinh thần cho người dân và du khách.

Từ ngàn xưa đến nay, trong tín ngưỡng cổ của người Việt, có bốn vị được tôn vinh là Thánh "Tứ bất tử", đó là: Tản Viên Sơn Thánh (hay Sơn Tinh), tượng trưng cho ước vọng chinh phục tự nhiên, chiến thắng thiên tai; Phù Đổng Thiên Vương (hay Thánh Gióng), tượng trưng cho tinh thần chống giặc ngoại xâm và sức mạnh tuổi trẻ; Thánh Chử Ðồng Tử, tượng trưng cho lòng trung hiếu, tình yêu và sự thịnh vượng; Thánh Mẫu Liễu Hạnh, tượng trưng cho cuộc sống tinh thần, đức hạnh và trí tuệ. Đó là những vị thánh có công lao to lớn với đất nước từ những ngày đầu của lịch sử dân tộc.

Và trên chính mảnh đất Hồng Vân là nơi cha con Thánh Chử Đồng Tử hành nghiệp, mưu sinh và khởi phát Truyền thuyết Chử Đồng Tử - Tiên Dung với những giá trị cao đẹp, bất tử đã đi vào tâm hồn mỗi người dân đất Việt. Đình làng Vân La, đình làng Cẩm Cơ của xã Hồng Vân, từ xa xưa đã thờ thánh Chử Đồng Tử và nhị vị phu nhân là Tiên Dung công chúa và Hồng Vân công chúa. Khác với những miền quê khác, xã Hồng Vân có Chợ Mới Ông Già là nơi lưu giữ những dấu tích về cuộc đời mưu sinh, lập nghiệp của hai cha con Thánh Chử là cụ Chử Cù Vân và Thánh Chử Đồng Tử. Năm 2020 Chợ Mới Ông Già đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam tôn vinh là: "Ngôi chợ lâu đời gắn liền với truyền thuyết về cha con Chử Đồng Tử vào thời Hùng Vương".

Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch UBND xã Hồng Vân, Trưởng ban tổ chức Lễ hội tình yêu năm 2024 phát biểu tại Lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch UBND xã Hồng Vân, Trưởng ban tổ chức Lễ hội tình yêu năm 2024 cho biết, xã Hồng Vân là một trong hai điểm du lịch được UBND Thành phố công nhận đạt du lịch OCOP 4 sao và được Thành phố lựa chọn để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn chất lượng cao. Xã đã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 và đang xây dựng xã nông thôn mới thông minh, trong đó có các lĩnh vực văn hóa, du lịch thông minh. Trong năm qua, du lịch xã nhà đã có những bước phát triển quan trọng, nhất là du lịch văn hóa, đã đón hơn 120 vạn lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm sản phẩm, sử dụng dịch vụ du lịch.

Đông đảo người dân và du khách tham gia lễ hội

Lễ hội Tình yêu hàng năm được đánh giá là cơ hội để xã Hồng Vân quảng bá hình ảnh của một miền quê ven đô thanh bình với những giá trị truyền thống văn hóa đặc sắc, con người Hồng Vân văn minh, thanh lịch và mến khách; cùng với đó là các sản phẩm du lịch độc đáo của Hồng Vân nói riêng, huyện Thường Tín nói chung. Đây cũng là dịp để Hồng Vân từng bước mở rộng, kết nối với các địa phương, nhất là kết nối đôi bờ sông Cái với các địa phương thuộc tỉnh Hưng Yên, để cùng liên kết và phát triển du lịch văn hóa; góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Đặc biệt, sự lan tỏa của Lễ hội Tình yêu còn góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hồng Vân khóa 27 đã đề ra, phấn đấu đến năm 2025, Hồng Vân trở thành điểm đến hấp dẫn trong hành trình du lịch của du khách trong và ngoài Thành phố; đưa thương mại, du lịch và dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và chủ lực của xã.

Các tiết mục biểu diễn trong Lễ khai mạc

Lễ khai mạc với nhiều tiết mục

Lễ hội Tình yêu năm 2024 xã Hồng Vân diễn ra trong 3 ngày gồm: chương trình Khai mạc Lễ hội Tình yêu với chủ đề "Thiên tình duyên bất tử" diễn ra tối ngày 8/5, tối ngày 09/5 là hoạt động với chủ đề Đêm hội Uyên ương – Festival Thanh niên xã Hồng Vân và tối ngày 10/5 là chương trình Đêm hội Gắn kết – Bữa cơm hàng Tổng. Đây sẽ là các hoạt động đem lại nhiều trải nghiệm thú vị cho các cặp đôi và các gia đình tham gia.

Thông qua Lễ hội, tiếp tục quảng bá giới thiệu Điểm Du lịch Làng quê Hồng Vân, một trong 06 mô hình thí điểm phát triển du lịch du lịch nông nghiệp, nông thôn của Thành phố trong giai đoạn 2021-2025 với các sản phẩm du lịch độc đáo, tạo điều kiện để thúc đẩy du lịch phát triển, nhất là du lịch văn hóa./.

Ngọc Trang

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/khai-mac-le-hoi-tinh-yeu-nam-2024-gin-giu-net-van-hoa-cua-dan-toc-20240509092344024.htm