Khai mạc Hội xuân Giáp Thìn 2024 với nhiều triển lãm linh vật rồng độc đáo

Chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), mừng xuân Giáp Thìn 2024, Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Hội Xuân Giáp Thìn 2024 từ ngày 26/1 đến ngày 1/2/2024 (tức ngày 16 đến 21 tháng Chạp).

Hội Xuân Giáp Thìn 2024 với các nội dung, hoạt động phong phú mang đậm bản sắc văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc.

Điểm nhấn của Hội xuân Giáp Thìn 2024 là những gian trưng bày sản phẩm của các làng nghề như “Tinh hoa từ trời đất”, trưng bày sản phẩm gốm của làng nghề Hương Canh (Vĩnh Phúc), Giang Cao (Hà Nội), Chu Đậu (Hải Dương), với nhiều chủng gốm đa dạng, chất lượng và độc đáo; Khu trưng bày “Chợ phiên Di sản” giới thiệu không gian Trà Việt, trưng bày sản phẩm của các địa phương gắn với phát triển du lịch di sản văn hóa; bộ sưu tập áo dài “Vân long lưu vũ” khai thác hình tượng mỹ thuật cổ về rồng thời Lý, Trần và Nguyễn…

Khai mạc Hội xuân Giáp Thìn 2024

Đánh giá quy mô và chất lượng Hội chợ xuân 2024, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn Hóa thể thao và du lịch cho biết: “Hội chợ năm nay có rất nhiều đặc biệt, ngoài những sản phẩm đặc thù đặc trưng của các địa phương ra thì tập trung nhiều trong việc giới thiệu những làng nghề, giới thiệu những nghề truyền thống, qua đó chúng ta thấy rằng luôn luôn việc gìn giữ phát huy nghề truyền thống, nghệ thuật cổ của dân tộc, qua đó Bộ văn hóa cũng luôn luôn hướng tới làm sao để phát triển ngành công nghiệp văn hóa trong năm tới. Đây là điểm nhấn, hướng phát triển văn hóa Việt Nam ra bạn bè thế giới, tạo ra được những giá trị mới về kinh tế”.

Triển lãm tranh "Hóa rồng" của họa sĩ Hoàng Trúc trên chất liệu mo cau

Đặc biệt, Hội xuân Giáp Thìn 2024 còn giới thiệu đến khách tham quan các triển lãm trưng bày lấy cảm hứng từ linh vật rồng, như Triển lãm “Vũ điệu Bách Long” với một trăm sản phẩm gốm của Nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Tuyên - TP Hải Phòng; triển lãm tranh vẽ rồng của họa sĩ Hoàng Trúc trên chất liệu mo cau, được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỉ lục là bộ sưu tập tranh chủ đề “Hóa Rồng” vẽ trên chất liệu mo cau nhiều nhất ở Việt Nam; Triển lãm tranh “Rồng và Hoa” của họa sĩ Nghiêm Diệp Anh gồm 40 bức tranh bột màu…

Ấn tượng với các tác phẩm gốm phù điêu tinh xảo trong triển lãm của Nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Tuyên, PGS.TS Vũ Dương Thụy, Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển tiềm năng Việt cho biết: “Con rồng là một biểu tượng rất gần gũi và rất linh thiêng đối với Việt Nam. Con rồng thể hiện sức mạnh vươn lên một tầm cao, đúng với khí thế của đất nước chúng ta, đang có rất nhiều vận hội lớn. Một triển lãm rất đúng lúc, chủ đề rất hợp thời và đặc biệt những tác phẩm rồng ở đây nghệ nhân Phạm Văn Tuyên đã tỉa tót, từng cái vảy rồng, từng nét chấm phá, từng màu sắc mà phải dùng lửa để tạo ra những màu sắc khác nhau, là một con người đặc biệt rất có tài.”

Triển lãm “Vũ điệu Bách Long” với một trăm sản phẩm gốm của Nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Tuyên

Cùng với các không gian trưng bày, bán hoa, cây cảnh của các nhà vườn ở Hà Nội, Lào Cai với các loại hoa, cây cảnh trưng Tết như: lan hồ điệp, địa lan, đào thất thốn, nhất chi mai... Hội Xuân còn có các sản phẩm đặc sản vùng miền phục vụ khách mua sắm Tết và tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc sắc mừng xuân Giáp Thìn trong suốt thời gian diễn ra Hội Xuân.

Thủy Tiên/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/khai-mac-hoi-xuan-giap-thin-2024-voi-nhieu-trien-lam-linh-vat-rong-doc-dao-post1074107.vov