Khai mạc Hội nghị triển khai Chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội

Sáng 27/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội.

Tham dự tại Nhà Quốc hội có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền bắc...

Hội nghị triển khai Chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội là hội nghị toàn quốc thứ hai về triển khai Chương trình giám sát hàng năm của Quốc hội được tổ chức sau Hội nghị toàn quốc đầu tiên vào tháng 11/2021.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu dự hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu dự hội nghị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu khai mạc hội nghị.

Các đại biểu dự phiên họp tại Nhà Quốc hội.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 49 điểm cầu tại Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước với sự tham dự của Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy, Thanh tra cấp tỉnh…

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh trình bày tham luận tại phiên họp.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Phương Thùy trình bày tham luận tại phiên họp.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trình bày tham luận tại phiên họp.

DUY LINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-khai-mac-hoi-nghi-trien-khai-chuong-trinh-giam-sat-nam-2023-cua-quoc-hoi-post717014.html