Khai mạc Hội nghị cấp cao Mercosur

Theo Reuters, ngày 19-7, Hội nghị cấp cao Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) khai mạc tại thành phố Mendoza của Argentina, nhằm thúc đẩy việc xây dựng một hiệp định thương mại với Liên minh Thái Bình Dương (gồm Mexico, Chile, Colombia và Peru). Theo đó, hội nghị thảo luận tính cấp thiết của việc thúc đẩy hợp tác với Liên minh Thái Bình Dương song song một hiệp định thương mại mà Mercosur đang thiết lập với Liên hiệp châu Âu (EU).

★ Cùng ngày, Quốc hội Argentina thông qua hiệp định thương mại giữa Mercosur và Ai Cập, chính thức có hiệu lực trong một tháng tới sau gần bảy năm bị ngưng trệ. Hiệp định này giúp giảm 60% thuế quan hàng xuất khẩu của Argentina vào thị trường Ai Cập, đồng thời nhiều mặt hàng khác cũng hưởng ưu đãi thuế trong thời gian 10 năm.

★ Truyền thông Venezuela dẫn tuyên bố của Chính phủ nước này cho biết, Caracas tẩy chay một cuộc họp trong khuôn khổ hội nghị cấp cao Mercosur, do cho rằng, cuộc họp này can thiệp công việc nội bộ của Venezuela, cũng như vi phạm các quy định của Mercosur. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh phe đối lập tại Venezuela tiếp tục kêu gọi tổ chức các cuộc biểu tình và đình công.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/33532202-khai-mac-hoi-nghi-cap-cao-mercosur.html