Khai mạc​ 'Festival Nhiếp ảnh trẻ' năm 2017

Ngày 10/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch đã tổ chức trao giải và trưng bày triển lãm Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2017.

Với chủ đề “Tư duy trẻ, góc nhìn trẻ”, sau 3 tháng phát động, Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2017 đã nhận được hơn 3.000 tác phẩm của các tác giả trong cả nước tham gia dự thi. Hội đồng Nghệ thuật đã chọn lựa 180 bức ảnh trưng bày triển lãm, trong đó 26 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải thưởng.

Bằng những góc máy trẻ trung, mới lạ và sáng tạo, các tác phẩm được lựa chọn để trưng bày, trao giải thưởng lần này đã thể hiện ấn tượng, sinh động, mới mẻ các vấn đề của cuộc sống đương đại, vẻ đẹp con người, văn hóa, phong cảnh, đất nước Việt Nam.

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên cho biết: “Tiếp nối thành công của Festival Nhiếp ảnh trẻ lần đầu tổ chức năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Festival Nhiếp ảnh Trẻ năm 2017 lần thứ hai với chủ đề “Tư duy trẻ, góc nhìn trẻ” để tìm kiếm, phát hiện những tác giả trẻ có những tác phẩm ảnh nghệ thuật sinh động, mới mẻ và ấn tượng. Festival khuyến khích, động viên lực lượng nhiếp ảnh trẻ, thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, công bố tác phẩm phản ánh chân thực cuộc sống đương đại, vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam”.

Festival Nhiếp ảnh Trẻ 2017 là hoạt động ý nghĩa thu hút nhiều giới trẻ cùng sở thích chụp ảnh tham gia. Đây cũng là một hoạt động văn hóa nghệ thuật đáng chú ý chào mừng 63 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10-10.

Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2017 diễn ra từ ngày 10-16/10, tại Nhà Triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội.

Dưới đây là một số bức ảnh đoạt giải:

Mầm sống, tác phẩm đoạt giải nhất của tác giả Trần Vũ Duy Quang.

Bóng kể, tác phẩm đoạt giải nhì của tác giả Nguyễn Quốc Ái.

Sắc màu Tam Thanh - tác giả Lê Trọng Khanh, giải nhì.

Trong ánh mắt - tác giả Trần Trọng Lượm - Giải Ba.

Báo Thế giới và Việt Nam

(theo Hồng Bắc/VOV.VN)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/khai-mac-festival-nhiep-anh-tre-nam-2017-58583.html