Khai hội chùa Hương năm 2011

Múa tứ lân của nhân dân xã Hương Sơn trong lễ hội chùa Hương.

Phát biểu ý kiến tại lễ khai mạc, Đại đức Thích Minh Hiền, trụ trì chùa Hương, đồng thời là Phó trưởng Ban tổ chức lễ hội, nêu bật những giá trị tâm linh và văn hóa của khu di tích và kêu gọi các du khách trảy hội cũng như nhân dân địa phương hãy bằng những việc làm thiết thực góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường khu di tích, góp phần thực hiện một lễ hội chùa Hương xanh, sạch, đẹp và tôn nghiêm, trang trọng. Buổi lễ diễn ra sôi động với chương trình nghệ thuật truyền thống đặc sắc, bao gồm các tiết mục ca, múa, nhạc, hát quan họ, chầu văn và múa tứ lân của các đoàn múa tứ lân thuộc các thôn của xã Hương Sơn. Nhân dịp này, Ban tổ chức lễ hội chùa Hương và các đại biểu dự khai hội đã trồng năm cây hoa Anh đào do Hòa thượng người Nhật Bản Y-ô-xi-mi-dư Đai Chi trao tặng nhà chùa. Để chuẩn bị cho mùa lễ hội năm nay, Khu di tích chùa Hương đã đầu tư mở rộng tuyến bến đò và tuyến đường bộ lên chùa Hinh Bồng, lập một số trạm sơ cứu và chăm sóc sức khỏe khách trảy hội. Công tác bảo đảm vệ sinh môi trường trong lễ hội cũng được cải thiện. Khoảng 4.600 chiếc xuồng, đò chở khách được nâng cấp, trong đó số lượng đò chất lượng cao có ghế ngồi cố định, giá vé 35 nghìn đồng/người được đưa vào sử dụng nhiều hơn. Nhân dân địa phương tham gia các dịch vụ cũng được tập huấn về Luật Giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện các luật: Di sản Văn hóa, Du lịch và quy tắc ứng xử văn hóa trong lễ hội. TP Hà Nội tăng cường lực lượng để phối hợp công an huyện Mỹ Đức tổ chức kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc bán vé thắng cảnh, xử lý nghiêm những trường hợp tranh giành, dẫn khách trốn vé; quản lý, giám sát, giáo dục các đối tượng có tiền án, tiền sự, ngăn chặn kịp thời những hành vi gây rối trật tự an toàn xã hội.Bên cạnh các hoạt động trong ngày khai hội, sắp tới, Ban tổ chức lễ hội chùa Hương sẽ tổ chức một số hoạt động như: đêm thơ Nguyên tiêu 'Tâm xuân' vào ngày 16-2 (14 tháng Giêng Tân Mão); Tuần văn hóa Phật giáo mừng Khánh đản Bồ tát Quán Thế Âm 16-3 (19 tháng 2 Tân Mão) với điểm nhấn là lễ phóng đăng trên suối Yến với 2011 bông hoa sen - tượng trưng cho năm 2011. * Sáng 8-2, tại Khu di tích chiến thắng Xương Giang (TP Bắc Giang) diễn ra Lễ hội kỷ niệm 584 năm Chiến thắng Xương Giang. Tham dự, có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cùng đông đảo nhân dân địa phương và khách trong nước. Lễ hội gồm nhiều hoạt động và các trò chơi dân gian: đánh đu, nhảy bao bố, kéo co, chạy kẹp bóng, nhảy dây; thi đấu cờ tướng, vật dân tộc, thi đấu vòng chung kết giải bóng đá thanh niên, thiếu niên; biểu diễn văn nghệ. Ngày 9-2, tiếp tục thi đấu môn cờ tướng, chung kết môn vật dân tộc. Trong chương trình của lễ hội, ngày 7-2 tại đình làng Thành (xã Xương Giang) tổ chức đại lễ cầu siêu cầu cho quốc thái dân an và vong linh các anh hùng liệt sĩ. Đây là lễ hội mùa xuân của tỉnh Bắc Giang được tổ chức hằng năm, nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Chiến thắng Xương Giang lịch sử năm 1427 do Lê Lợi và Nguyễn Trãi lãnh đạo. * Ngày 8-2 (mồng 6 Tết Tân Mão), tại Khu Di tích đền Sóc (xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Sóc Sơn (Hà Nội) tổ chức khai hội đền Sóc. Đến dự, có bà Ca-tơ-rin Mu-lơ Mơ-rin, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, nhiều đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam cùng hàng vạn người dân địa phương và du khách cả nước. Trong tâm thức dân gian, đền Sóc là nơi đức Thánh Gióng về trời sau khi đánh đuổi giặc Ân. Theo nghi lễ truyền thống, trong ngày lễ hội, nhân dân tám thôn thuộc sáu xã quanh khu vực đền Sóc làm lễ rước hương hoa, oản phẩm, trầu cau, voi chiến, giò hoa tre, cỏ voi, kiệu Tướng, kiệu cầu Húc..., thể hiện tình cảm biết ơn trân trọng với Thánh Gióng và niềm tự hào về truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm, tinh thần thượng võ của dân tộc. Lễ hội đền Sóc năm nay càng thu hút sự quan tâm đông đảo nhân dân, bởi năm 2010, Lễ hội Thánh Gióng ở làng Phù Đổng và ở đền Sóc được UNESCO công nhận là Di sản phi vật thể của nhân loại, tượng đài Thánh Gióng bay về trời - một trong những công trình lớn nằm trong quần thể di tích này, được khánh thành.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/van-hoa/tin-chung/khai-h-i-chua-h-ng-n-m-2011-1.284557