Khách tại bãi biển khỏa thân ở Australia có thể phải mặc thêm quần áo

Sau cuộc bỏ phiếu của chính quyền địa phương, bãi biển Tyagarah (Australia) có thể trở thành địa điểm bắt buộc du khách mặc áo tắm từ ngày 8/4.

Bãi biển Tyagarah là địa điểm yêu thích hàng đầu cho những người đam mê tắm khỏa thân. Ảnh: CNN.

Vào ngày 22/2, chính quyền địa phương bang New South Wales, Australia sẽ bỏ phiếu về việc có nên thu hồi chính sách tùy chọn mặc quần áo tại bãi biển Tyagarah. Nếu việc cấm khỏa thân được thông qua, những du khách tới địa điểm này sẽ bắt buộc phải mặc áo tắm kể từ ngày 8/4.

Bãi biển Tyagarah, nằm ở phía bắc vịnh Byron, Australia, là chủ đề tranh luận sôi nổi trong những tuần gần đây. Từ lâu, bãi biển này được những người theo chủ nghĩa khỏa thân ở Australia và trên thế giới yêu thích. Địa điểm là một phần của Khu bảo tồn Thiên nhiên Tyagarah và được chính quyền bang New South Wales quản lý.

Tuy nhiên, vào năm ngoái, chính quyền bang đã lên tiếng phàn nàn rằng ảnh khỏa thân nơi công cộng không phù hợp với các giá trị của khu bảo tồn. Động thái này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn do Hội đồng Byron Bay Shire đưa ra sau công bố kế hoạch quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên.

Khu bảo tồn Thiên nhiên Tyagarah từng công bố một bản báo cáo, trong đó có điểm lưu ý về "hành vi xúc phạm, tục tĩu hoặc chống đối xã hội liên quan đến một số du khách, bao gồm cả vấn đề ăn mặc không phù hợp".

Biểu tình phản đối cấm khỏa thân ở bãi biển Tyagarah, năm 2018. Ảnh: Daily Telegraph.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng với quyết định này. Một bản kiến nghị do Bradley Benham, chủ tịch nhóm yêu thích khỏa thân Byron Naturists, đã đệ trình kiến nghị phản đối quyết định tới người đứng đầu cơ quan môi trường bang. Bản kiến nghị đã nhận được 1.125 chữ ký ủng hộ.

"Khỏa thân là một lối sống hợp pháp. Không gian ngoài trời hợp pháp dành cho cộng đồng những người theo chủ nghĩa khỏa thân rất hiếm ở bang New South Wales nói riêng và cả nước Australia nói chung", ông Benham viết.

Đây không phải là lần đầu tiên việc tắm biển khỏa thân ở Tyagarah nhận lại những đánh giá tiêu cực. Vào năm 2018, hội đồng địa phương từng bác bỏ biện pháp tương tự, song chấp nhận lắp thêm camera giám sát ở bãi biển.

"Tôi đã tắm khỏa thân trên những bãi biển ở Vịnh Byron từ thập niên 1970-1980, khi còn là đứa trẻ. Bây giờ dân số đã đông hơn nhiều và có nhiều người sử dụng bãi biển hơn. Do đó, chúng tôi cần một nơi hợp pháp để có thể tắm khỏa thân", ông Benham cho hay.

Thu Trang

Theo CNN

Nguồn Znews: https://znews.vn/khach-tai-bai-bien-khoa-than-o-australia-co-the-phai-mac-them-quan-ao-post1460510.html