Khách sạn nghìn tỷ lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng

Đó là khách sạn Thắng Lợi, mà bà Nguyễn Thị Nga (Chủ tịch HĐQT SeABank và Tập đoàn BRG) làm Chủ tịch, đây là một trong những khách sạn có vốn điều lệ lớn nhất hiện nay. Tuy nhiên, lợi nhuận mà khách sạn này mang lại đang khiến nhiều người bất ngờ, khi chỉ đạt hơn 1 tỷ đồng.

Được biết, khách sạn thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Khách sạn Thắng Lợi. Với tổng tài sản tính đến nay vượt hơn 1.000 tỷ đồng, Thắng Lợi là một trong số ít khách sạn nghìn tỷ trên địa bàn Hà Nội.

Trong đó, gần 98% tổng tài sản của Thắng Lợi là vốn do cổ đông đóng góp lên tới 980 tỷ đồng.

Cuối năm 2014, BRG Group đã hoàn tất góp 30% vốn vào khách sạn Thắng Lợi, nâng vốn điều lệ của khách sạn này lên tới 980 tỷ đồng. Đồng thời, bà Nga trở thành Chủ tịch của Thắng Lợi.

Lợi nhuận của khách sạn Thắng Lợi chỉ đạt hơn 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ không phải việc khách sạn này thuộc sở hữu của Chủ tịch HĐQT SeABank và Tập đoàn BRG mà là việc có giá trị lên đến 1.000 tỷ đồng nhưng lợi nhuận chỉ đạt hơn 1 tỷ đồng.

Đồng thời, cuối năm 2016, Thắng Lợi gửi ngân hàng hơn 730 tỷ đồng lấy lãi chi trả cho các hoạt động của mình.

Trước đó, công ty hoạt động theo mô hình TNHH nhưng đến tháng 9/2014 đã cổ phần hóa. Sau khi cổ phần hóa, những con số kinh doanh của Thắng Lợi dần được hé lộ và cho thấy hiệu suất hoạt động khá thấp. Năm 2015, doanh thu của Thắng Lợi là 78,5 tỷ đồng, lợi nhuận chỉ chưa đầy 1 tỷ đồng.

Sang năm 2016, dù thị trường du lịch được đánh giá là tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng doanh thu Thắng Lợi thậm chí còn đi xuống, chỉ đạt 71 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 1,6 tỷ đồng. Những con số này thấp hơn rất nhiều so với quy mô vốn gần 1.000 tỷ đồng của Thắng Lợi.

Thắng Lợi mang hơn 730 tỷ đồng đầu tư ngắn hạn để thu lãi.

Tới quý I/2017, Thắng Lợi chuyển gần như toàn bộ số tiền gửi ngân hàng của mình đi đầu tư tài chính ngắn hạn, với giá trị 732 tỷ đồng. Kết quả, 3 tháng đầu năm, doanh thu từ hoạt động tài chính mang về cho Thắng Lợi tới 9,3 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh chính của khách sạn chỉ đạt vỏn vẹn 1,2 tỷ đồng.

Hiện tại, ngoài khách sạn tại Hà Nội, Thắng Lợi cũng có 2 chi nhánh tại TP.HCM và Quảng Ninh kinh doanh trong lĩnh vực lữ hành du lịch. Trong năm 2016, cả hai chi nhánh này đều không đóng góp bất kỳ khoản lợi nhuận nào mà còn gây cho Thắng Lợi khoản lỗ ròng 593 triệu đồng.

Không quá kỳ vọng vào 2 chi nhánh của mình, năm 2017, Thắng Lợi chỉ đặt mục tiêu doanh thu của chi nhánh Quảng Ninh đạt 2,1 tỷ đồng và chi nhánh tại TP.HCM đạt 15 tỷ đồng và không báo lỗ.

Tính toàn hệ thống Thắng Lợi đặt mục tiêu đạt gần 118 tỷ đồng doanh thu, nhưng kế hoạch lợi nhuận ròng chỉ khiêm tốn đạt 1,2 tỷ đồng.

Bảo Bảo (tổng hợp)

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/khach-san-nghin-ty-loi-nhuan-hon-1-ty-dong_n23879.html