Khách sạn của ông Trump có thể bị phạt 10.000 USD/ngày

Công ty gia đình Donald Trump có thể bị phạt 12 triệu USD (10.000 USD/ngày) do khách sạn của ông vi phạm quy định bảo vệ môi trường từ năm 2017.

Theo Business Insider, phán quyết trên được Sophia Hall, thẩm phán hạt Cook, bang Illinois (Mỹ) công bố ngày 5/2, cho biết khách sạn Trump International Hotel đã sử dụng trái phép nguồn nước từ sông Chicago để làm mát.

Cáo buộc bắt nguồn từ vụ kiện chống lại khách sạn của gia đình ông Trump hồi năm 2008. Theo thẩm phán bang Illinois, Trump International Hotel đã sử dụng khoảng 70 triệu lít nước từ sông Chicago mỗi ngày để làm mát và xả nước nóng trở lại sông.

Cũng theo nguồn tin trên, giấy phép về quyền sử dụng nước sông Chicago của công ty gia đình Trump đã hết hạn từ năm 2017. Tập đoàn Trump Organization chưa có phản hồi về vụ việc này.

Khách sạn Trump International Hotel tại Chicago. Ảnh: NYT.

Thẩm phán Hall cho biết mức phạt sẽ được quyết định trong thời gian tới. Trong khi đó, theo Washington Post, văn phòng thống đốc bang Illinois đề nghị mức phạt tối đa 50.000 USD cho hành vi vi phạm của Trump International cùng số tiền phạt 10.000 USD/ngày cho việc sử dụng nước sông Chicago trái phép.

Với những vi phạm kể từ năm 2017, khách sạn của cựu tổng thống Mỹ có thể phải nộp tới 12 triệu USD tiền phạt, theo Chicago Tribune. Dù vậy, nguồn tin cho biết tòa án sẽ khó có khả năng phán quyết mức phạt cao như trên.

Vụ kiện ở Chicago chỉ là một trong hàng loạt rắc rối pháp lý mà cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phải đối mặt sau khi rời Nhà Trắng.

Hương Giang

Thep Business Insider

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khach-san-cua-ong-trump-co-the-bi-phat-10000-usdngay-post1181665.html