Khách quốc tế đến Việt Nam thăm thân nhân tăng mạnh

Khách quốc tế đến Việt Nam từ hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ thời gian qua đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Trái ngược với đà giảm của lượng khách quốc tế đến Việt Nam vì mục đích công việc, 10 tháng qua, khách đến thăm thân nhân lại tăng mạnh.

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, khách quốc tế đến Việt Nam trong 10 tháng qua ước tính đạt trên 4,8 triệu lượt người, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng đạt trên 2,9 triệu lượt người, tăng 11,9%; đến vì công việc chỉ đạt khoảng 804 nghìn lượt, giảm 4,7%; riêng khách đến thăm thân nhân lại có bước “đột phá” khi tăng tới 71,9% và đạt 809 nghìn lượt.

Thời gian qua, khách quốc tế đến nước ta bằng đường hàng không là trên 4 triệu lượt người, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2010; khách đến bằng đường biển là 30,2 nghìn lượt, đường bộ 755 nghìn lượt, giảm tương ứng 28,1% và 3,4%.

Cũng theo ghi nhận từ Tổng cục Thống kê, 10 tháng qua, khách quốc tế đến Việt Nam từ hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, khách đến từ Trung Quốc đạt khoảng 1,12 triệu nghìn lượt người, tăng 45,8%; khách Hàn Quốc giữ vị trí thứ hai khi đạt 428,8 nghìn lượt người, tăng 6%; du khách Nhật Bản đứng thứ ba với 385,7 nghìn lượt người, tăng 8,5%... Các thị trường khác như Hoa Kỳ, Campuchia, Đài Loan, Pháp… cũng đều có mức tăng đáng kể.

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/20111031101243501p0c19/khach-quoc-te-den-viet-nam-tham-than-nhan-tang-manh.htm