Khách quốc tế đầu tiên nhập cảnh bằng thị thực điện tử qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Ngày 9-2, tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đón hai hành khách quốc tế đầu tiên nhập cảnh bằng thị thực điện tử qua cửa khẩu đường bộ sau khi Nghị định 07/2017/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1-2.

Hai hành khách nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo với mục đích du lịch là anh L.Ma-chê-léc và chị A.Xri-trô-va, quốc tịch Séc. Trước đó, ngày 6-2, khi đang ở Lào, thông qua hệ thống in-tơ-nét, hai hành khách đề nghị được cấp thị thực điện tử để nhập cảnh Việt Nam. Chỉ sau một ngày kiểm tra dữ liệu, thông tin của hành khách, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đã cấp thị thực điện tử cho hai hành khách.

Khai mạc Hội báo Xuân xứ Lạng

Sáng 9-2, tại trung tâm thị trấn Đình Lập, Đình Lập (Lạng Sơn), Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn phối hợp UBND huyện Đình Lập tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Đinh Dậu năm 2017 với chủ đề: "Mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước, quê hương đổi mới". Tham gia Hội báo Xuân có chín đơn vị là các cơ quan báo chí địa phương và báo chí T.Ư thường trú trên địa bàn tham gia trưng bày hàng trăm ấn phẩm, gồm: báo in, báo hình, ảnh nghệ thuật... Hội báo Xuân kéo dài đến hết ngày 12-2, sau đó các ấn phẩm sẽ được đưa đến tặng các cán bộ, chiến sĩ ở Đồn Biên phòng Bính Xá (huyện Đình Lập).

Hỗ trợ nông dân sử dụng sữa có nguồn gốc thực vật

TTXVN - Tại tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm hỗ trợ nông dân nông thôn (T.Ư Hội Nông dân Việt Nam) phối hợp Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa và Công ty cổ phần Rồng Vàng Global Milk Việt Nam vừa tổ chức hội nghị hỗ trợ nông dân trong tỉnh sử dụng các sản phẩm sữa có nguồn gốc từ thực vật. Hưởng ứng Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, hội nghị giới thiệu các sản phẩm sữa tốt nhất, có nguồn gốc từ thực vật cho các hội viên hội nông dân để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nông dân trong tỉnh. Theo đó, nông dân trong tỉnh Thanh Hóa sẽ được hỗ trợ 50% giá sữa trong lần đăng ký mua sữa đầu tiên, lần đăng ký thứ hai được giảm 25% và lần đăng ký thứ ba được giảm 15%. Dịp này, Ban tổ chức cũng trao gần 500 phần quà cho các hội viên hội nông dân trong tỉnh.

Hạ mức thi đua đối với viên chức BHXH Hà Nội đi lễ trong giờ hành chính

TTXVN - Liên quan đến việc năm cán bộ, nhân viên thuộc Phòng Quản lý hồ sơ, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội đi lễ đền Mẫu tại thành phố Hưng Yên (Hưng Yên) trong giờ làm việc, ngày 9-2, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Phương Mai cho biết, sẽ xử lý kỷ luật bằng hình thức hạ mức thi đua ở mức thấp nhất là loại C trong quý I-2017 (có ba loại thi đua theo mức A, B, C) đối với năm cá nhân vì vi phạm quy định của cơ quan.

Ngoài ra, BHXH thành phố Hà Nội yêu cầu các cá nhân liên quan làm bản kiểm điểm, tường trình vụ việc, qua đó nhận thức rõ vi phạm để nghiêm khắc rút kinh nghiệm làm bài học trong quá trình công tác đối với toàn bộ cán bộ, nhân viên bảo hiểm thành phố. Trước đó, Chương trình thời sự 19 giờ ngày 7-2 của Đài Truyền hình Việt Nam phát phóng sự về công chức đi lễ đền, chùa đầu năm có thông tin tập thể Phòng Quản lý hồ sơ thuộc BHXH thành phố Hà Nội đi lễ tại đền Mẫu, Hưng Yên trong giờ hành chính.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/32027302-khach-quoc-te-dau-tien-nhap-canh-bang-thi-thuc-dien-tu-qua-cua-khau-quoc-te-lao-bao.html